Học viện Quốc phòng bế giảng năm học: 100% các khóa học đạt khá, giỏi

QĐND Online- Sáng 20-7, Học viện Quốc phòng đã tổ chức Lễ bế giảng năm học 2017-2018. Đến dự và phát biểu tại buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Đối với công tác huấn luyện- đào tạo năm học 2017-2018, Học viện Quốc phòng đã mở 23 lớp với 9 đối tượng, đào tạo cho hơn 800 học viên. Trong đó, kết quả đào tạo các lớp cán bộ chiến dịch- chiến lược và sau đại học đạt 100% khá, giỏi (hơn 37% đạt loại giỏi); 21 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án khoa học quân sự; 26 học viên bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp cao học. Học viện cũng đã tổ chức 2 cuộc diễn tập tác chiến chiến dịch và tác chiến chiến lược cho các khóa học đạt kết quả tốt.

Trung tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng tổng kết năm học 2017-2018.

Đối với nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh, Học viện Quốc phòng đã tổ chức 5 khóa cho 341 đồng chí cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Kết quả học tập đạt 100% khá, giỏi, trong đó có hơn 98% giỏi.

Trong nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo, năm học 2017-2018, Học viện Quốc phòng đã tổ chức thành công lớp đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế khóa 4 cho 22 học viên của 14 quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới. Kết quả các khóa học đều đạt 100% khá, giỏi.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, năm học 2017-2018, Học viện Quốc phòng đã nghiên cứu được 24 đề tài khoa học, 95 tài liệu các cấp (trong đó: 1 đề tài cấp quốc gia, 8 đề tài cấp bộ, 15 đề tài cấp ngành và học viện). Đặc biệt, đã có 7 đồng chí của học viện được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư.

Trao chức danh Giáo sư, Phó giáo sư cho các giảng viên được công nhận năm học 2017-2018.

Đánh giá về kết quả đào tạo của Học viện Quốc phòng năm học 2017-2018, đồng chí Thiếu tướng Ngô Minh Tiến nhấn mạnh, học viện đã tích cực đổi mới chương trình, nội dung huấn luyện đào tạo; tập trung đổi mới phương pháp ra đề thi, kiểm tra, thực hiện: Dạy, học thực chất, chống bệnh thành tích trong học tập; đánh giá đúng trình độ, năng lực học viên khi ra trường; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thiếu tướng Ngô Minh Tiến khẳng định, Học viện Quốc phòng là trung tâm giáo dục- đào tạo và nghiên cứu khoa học về quốc phòng- an ninh, quân sự hàng đầu của quốc gia, có uy tín trong khu vực và quốc tế. Trong thời kỳ mới, vị trí, vai trò của học viện càng trở nên đặc biệt quan trọng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Vì thế, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, học viện cần thực hiện tốt một số nội dung chính: Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ có tính đột phá hướng trọng tâm vào nghiên cứu, đổi mới chương trình, nội dung huấn luyện- đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, công tác tham mưu chiến lược, đề xuất chủ trương, kế sách bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tiếp tục chủ động làm tốt công tác đối ngoại quân sự, hợp tác với các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu quốc phòng, an ninh các nước, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đối ngoại quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước; Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học và cán bộ làm công tác quản lý giáo dục, đi đôi với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị dạy học.

Tin, ảnh: HUY ĐĂNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-quoc-phong-be-giang-nam-hoc-100-cac-khoa-hoc-dat-kha-gioi-544548