Học viện Quốc phòng bế giảng Lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 2

Sáng 9-10, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng (HVQP) tổ chức Lễ bế giảng Lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 2 (năm học 2019-2020).

Trung tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy HVQP chủ trì buổi lễ. Tham dự lễ bế giảng có Đại tá Nguyễn Hồng Phương, Phó cục trưởng Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị và đại biểu Phòng Quản lý Đào tạo cán bộ, Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu.

 Trung tướng Lương Đình Hồng phát biểu tại lễ bế giảng.

Trung tướng Lương Đình Hồng phát biểu tại lễ bế giảng.

Các đại biểu và học viên tham dự lễ bế giảng.

Sau 8 tháng học tập tại học viện, 97 học viên được nghiên cứu, trang bị kiến thức về lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, lý luận về xây dựng Đảng; khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý.... Các học viên còn được bồi dưỡng kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, kỹ năng thuyết trình, nâng cao năng lực tư duy lãnh đạo, quản lý, phương pháp giải quyết các vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Đây là những kiến thức thiết thực nâng cao thế giới quan, phương pháp luận khoa học để các đồng chí vận dụng vào phân tích từng vấn đề cụ thể trong lĩnh vực công tác của mình. Kết quả 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó 87,63% khá, 11,34% trung bình khá và 1,03% trung bình.

Thiếu tướng Đào Tuấn Anh, Phó giám đốc HVQP tặng giấy khen các cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Trung tướng Lương Đình Hồng chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học và mong muốn các đồng chí học viên tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, các đồng chí nhận định, phân tích, đánh giá tình hình, dự báo các vấn đề nảy sinh và đề ra các chủ trương, giải pháp giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra; tích cực, chủ động đề xuất với cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, đường lối chính sách về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Tại buổi lễ, HVQP tặng giấy khen 6 cá nhân và 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học.

Tin, ảnh: TRẦN THỊ THU THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-quoc-phong-be-giang-lop-dao-tao-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-khoa-2-640298