Học viện Quân y tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội

Nhân dịp Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10), chiều 11-10, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức buổi truyền thông bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội năm 2018 và tặng quà hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Phạm Đức Thọ, Phó chính ủy Học viện và đông đảo cán bộ, nhân viên và hội viên phụ nữ trong học viện.

Buổi truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia.

Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” đã trở thành một biểu tượng cao đẹp. Trong suốt 88 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam đã vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà Triệu đoàn kết, vượt khó vươn lên, đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng trong học tập, lao động, công tác, và xây dựng hạnh phúc gia đình.

Kế thừa truyền thống vẻ vang ấy, phụ nữ Học viện Quân y đã và đang phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh công tác chuyên môn, các hội viên, Hội Phụ nữ của Học viện Quân y tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; có những bước tiến trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; có nhiều sáng kiến, đề xuất, tập hợp, vận động các hội viên thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập; đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết trong học viện, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, học viện vững mạnh toàn diện.

Ông Hoa Hữu Vân, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chia sẻ kỹ năng về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội cho các hội viên.

Tại buổi truyền thông, ông Hoa Hữu Vân, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội và các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm an toàn gắn với các tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đồng thời, cung cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình về nuôi dưỡng, giáo dục con trẻ, chăm sóc người cao tuổi, phòng ngừa khuyết tật; phòng chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội nói chung, Học viện Quân y nói riêng; qua đó, góp phần xây dựng gia đình quân nhân hạnh phúc, bền vững thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thiếu tướng Phạm Đức Thọ, Phó chính ủy Học viện Quân y trao quà tặng hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp này, Thủ trưởng Học viện Quân y cũng đã trao 10 suất quà tặng 10 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm khích lệ, động viên các chị em tiếp tục vượt khó, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập cũng như công tác, góp phần vào công cuộc xây dựng học viện ngày càng vững mạnh.

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-quan-y-to-chuc-tuyen-truyen-ve-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-va-te-nan-xa-hoi-551714