Học viện Quân y tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2018

Sáng 16-11, tại Hà Nội, Học viện Quân y đã tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2018.

Các đại biểu dự khai mạc hội thi.

Hội thao Kỹ thuật Sáng tạo tuổi trẻ nhằm đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đội ngũ thầy thuốc trẻ học viện; khuyến khích, động viên thế hệ trẻ tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, làm cơ sở nâng cao trình độ và năng lực công tác chuyên môn; đồng thời thông qua hội thi để đánh giá chất lượng, hiệu quả ứng dụng các kỹ thuật khi đưa vào sử dụng, tính mới, tính sáng tạo của từng kỹ thuật đang được phát triển tại các Bộ môn - Khoa, Trung tâm của học viện, qua đó giúp cho tuổi trẻ học viện phát huy được trí tuệ, năng lực sáng tạo, khả năng tiếp cận và từng bước làm chủ khoa học công nghệ.

Trung tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu khai mạc hội thi.

Phát biểu tại hội thi, Trung tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y cho biết, hiện nay, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ chiếm 39,8% tổng số cán bộ, sĩ quan của học viện. Trong đó, chủ yếu là cán bộ chuyên môn bác sĩ, dược sĩ, cán bộ chính trị, quân sự; được bố trí là bác sĩ điều trị, giảng viên, cán bộ đại đội và tương đương; là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ được đào tạo cơ bản qua các học viện, trường sĩ quan, các trường đại học ngoài quân đội, 100% có trình độ đại học trở lên, trong đó có 1,8% trình độ tiến sĩ, 42,4% trình độ thạc sĩ, 55,8% trình độ đại học. Bên cạnh đó, học viện có một lực lượng học viên, sinh viên đông chiếm hơn 80% quân số toàn học viện đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của học viện.

Cán bộ, sĩ quan trẻ Bệnh viện Quân y 103 dự thi kỹ thuật "Cải tiến quy trình chụp 18FDG-PET/CT mô phỏng trong xạ trị 3D theo hình thái khối u ở bệnh nhân ung thư thực quản.

Trong những năm qua, tuổi trẻ HVQY đã đạt được nhiều giải thưởng và thành tích cao trong các hội nghị khoa học cấp bộ, ngành và toàn quốc như: Từ năm 2011 đến 2018 học viện đã tham gia 7 lần giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội với 39 công trình, 37 sáng kiến của 227 tác giả tham gia (trong đó có 51 công trình, sáng kiến đạt giải: 8 giải nhất, 10 giải nhì, 13 giải ba và 20 giải khuyến khích chiếm tỷ lệ 67,1%); tham gia Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các Trường Y - Dược toàn quốc từ năm 2014 đến 2018 với 33 công trình (trong đó có 31 công trình, đề tài đạt giải: 8 giải xuất sắc; 11 giải Nhất; 7 giải Nhì; 5 giải Ba).

Kết quả của hội thi là cơ sở để học viện tuyển chọn những kỹ thuật có giá trị khoa học, sáng tạo tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 28 và dự thi Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 18.

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-quan-y-to-chuc-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-nam-2018-554618