Học viện Quân y tổ chức Hội thi các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018

Sáng 29-9, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức chính trị - xã hội năm 2018. Trung tướng, GS, TS Nguyễn Trọng Chính, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện dự và chỉ đạo hội thi. Tham gia hội thi có 6 đội đến từ các hệ của Học viện Quân y.

 Các đại biểu tham dự hội thi.

Các đại biểu tham dự hội thi.

Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức chính trị - xã hội năm 2018 được học viện triển khai từ tháng 6-2018. Đối tượng tham gia dự thi là học viên, sinh viên các khóa đào tạo bác sĩ đa khoa, dược sĩ đại học hệ quân sự và dân sự từ năm thứ 2 đến năm thứ 5 của học viện.

Các đội tham gia thi.

Phát biểu tại hội thi, Trung tướng, GS, TS Nguyễn Trọng Chính nhấn mạnh, các môn khoa học xã hội nhân văn nói chung và môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng là một bộ phận quan trọng trong chương trình giáo dục đào tạo của các học viện, trường đại học nhất là đối với các học viện, nhà trường quân đội. Qua quá trình giáo dục các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ trang bị cho người học thế giới quan, phương pháp luận khoa học, xây dựng bản lĩnh chính trị, là cơ sở khoa học để cho học viên sau khi tốt nghiệp ra trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phương pháp nhận thức tốt về trình độ chuyên môn góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đối với các học viên, sinh viên của Học viện Quân y, để phấn đấu trở thành những người cán bộ, sĩ quan quân đội; những thầy thuốc và nhân viên y tế vừa hồng, vừa chuyên có trình độ chuyên môn giỏi, trình độ lý luận chính trị và bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tốt nhiệm vụ, chức trách của người cán bộ, người thầy thuốc thì bên cạnh việc phải học tập tốt các môn học chuyên ngành cũng cần phải nhận thức rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến thức về chính trị-xã hội của đất nước. Đặc biệt, thông qua hội thi góp phần giúp cho Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện nắm được thực chất chất lượng giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong học viện; đồng thời giúp cho các giảng viên, học viên có cơ hội trao đổi kiến thức, kinh nghiệm học tập, từ đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào “dạy tốt, học tốt” thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của học viện (10-3-1949/10-3-2019).

Ban tổ chức trao giải cho các đội đoạt giải tại cuộc thi.

Với tinh thần trách nhiệm, bình tĩnh, tự tin, trung thực; sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, hội thi diễn ra sôi nổi, hào hứng và trí tuệ, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội DHY 47, Hệ 2; giải Nhì cho đội DHY 49, Hệ 2; giải Ba cho đội DHY 48, Hệ 4.

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-quan-y-to-chuc-hoi-thi-cac-mon-khoa-hoc-mac-lenin-tu-tuong-ho-chi-minh-nam-2018-550770