Học viện Ngoại giao tổ chức tọa đàm về sở hữu trí tuệ trong nền công nghiệp sáng tạo

Baoquocte.vn. Vừa qua, Khoa Kinh tế quốc tế, Học viện Ngoại giao tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề: 'Tầm quan trọng của Sở hữu trí tuệ trong nền công nghiệp sáng tạo và nội dung ở Việt Nam'.

PGS. TS. Đặng Hoàng Linh, TS. Lâm Thanh Hà, đạo diễn Việt Tú và các vị khách mời chụp ảnh tại buổi Tọa đàm.

PGS. TS. Đặng Hoàng Linh, TS. Lâm Thanh Hà, đạo diễn Việt Tú và các vị khách mời chụp ảnh tại buổi Tọa đàm.

Tọa đàm có sự góp mặt của đạo diễn Việt Tú, nhà biên kịch, nhà tổ chức sự kiện hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc tại Việt Nam, nhà sáng lập của Dream Studio và Việt Theater với vai trò là diễn giả.

Tham dự sự kiện còn có PGS. TS. Đặng Hoàng Linh - Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, TS. Lâm Thanh Hà - Phó Trưởng khoa Kinh tế quốc tế cùng đông đảo sinh viên Học viện Ngoại giao.

Mở đầu buổi Tọa đàm, PGS. TS. Đặng Hoàng Linh khẳng định, đây là cơ hội giúp các sinh viên khoa Kinh tế quốc tế có những trải nghiệm thực tế liên quan đến vấn đề quyền sở hữu trí tuệ nói riêng, cũng như những kiến thức về lĩnh vực kinh tế nói chung.

Đây cũng là năm thứ 3 sinh viên khoa Kinh tế quốc tế được tham gia tọa đàm trực tiếp với vị khách mời này về những chủ đề khác nhau.

Với chủ đề “Tầm quan trọng của Sở hữu trí tuệ trong nền công nghiệp sáng tạo và nội dung ở Việt Nam”, đạo diễn Việt Tú đã chia sẻ câu chuyện về cuộc sống, sự nghiệp của bản thân một cách cởi mở, chân thành.

Với kinh nghiệm dày dạn trong quá trình học tập và làm việc tại Mỹ, đạo diễn Việt Tú khẳng định, sản phẩm sở hữu trí tuệ là vô cùng quan trọng đối với nền công nghiệp văn hóa. Việc trang bị những hành lang pháp lý, hoạch định những chính sách mạnh mẽ để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn đến vấn đề quyền lực mềm của mỗi quốc gia.

Cuối buổi Tọa đàm, các sinh viên có cơ hội hỏi đáp, trao đổi trực tiếp những vấn đề liên quan với khách mời.

Giải đáp những thắc mắc của các sinh viên về vấn đề sở hữu trí tuệ, diễn giả đã chia sẻ về câu chuyện, ý tưởng và cảm hứng làm nghề từ chính kinh nghiệm bản thân, những khó khăn gặp phải trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Đạo diễn Việt Tú đồng thời cho rằng, sứ mệnh, trách nhiệm của những nhà sản xuất nội dung là rất lớn đối với xã hội và cộng đồng.

Buổi Tọa đàm đã diễn ra thành công trong không khí cởi mở, sôi nổi. PGS. TS. Đặng Hoàng Linh một lần nữa gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Việt Tú vì đã lan tỏa những giá trị tích cực trong nền công nghiệp sở hữu trí tuệ.

Việc gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ từ một doanh nhân thành công trong nền công nghiệp giải trí giúp sinh viên khoa Kinh tế quốc tế nói riêng và sinh viên Học viện ngoại giao nói chung có cái nhìn thực tiễn, có nhiều ý tưởng mới mẻ và nâng cao vốn sống.

(theo Học viện Ngoại giao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoc-vien-ngoai-giao-to-chuc-toa-dam-ve-so-huu-tri-tue-trong-nen-cong-nghiep-sang-tao-140448.html