Học viện Múa Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 25-10, tại Hà Nội, Học viện Múa Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ hai).

Học viện Múa Việt Nam tiền thân là Trường Múa Việt Nam được thành lập ngày 25-10-1959. Năm 2001, Trường Múa Việt Nam nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Năm 2019, trường tiếp tục được nâng cấp thành Học viện Múa Việt Nam. 60 năm qua, hơn 3.000 nghệ sĩ múa đã được đào tạo, trưởng thành và phục vụ nghệ thuật cho đất nước. Nhiều giảng viên, biên đạo, diễn viên múa trưởng thành từ mái trường này đã tỏa sáng và tạo dựng vị trí nghề nghiệp của mình. Học viện cũng đã “xuất khẩu” không ít tài năng biên đạo tới các quốc gia châu Âu, họ trở thành những nhà quản lý của các nhà hát nghệ thuật lớn và các tài năng này thường xuyên trở về quê hương để tham gia giảng dạy, tập huấn, biểu diễn... Để tiếp tục sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước trong giai đoạn mới, học viện chú trọng phát huy nội lực, thực hiện học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, đáp ứng sự phát triển chung của ngành và hiện thực hóa niềm tin, sự kỳ vọng của xã hội.

HÀ VƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/hoc-vien-mua-viet-nam-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-ba-598242