Học viên MDIS trình diễn thời trang mang thông điệp bảo vệ môi trường

Tại show diễn thời trang, sinh viên sử dụng vật liệu chủ đạo là nhựa tái chế để thiết kế trang phục, kết hợp với bộ sưu tập mới nhất của Flower Diamond mang tên Blossom.

Các sinh viên trong trang phục trình diễn.

Các sinh viên trong trang phục trình diễn.

Khoa thời trang và thiết kế tại Học viện MDIS Singapore đã cùng thương hiệu trang sức cao cấp Singapore – Flower Diamond tổ chức show thời trang tôn vinh nghệ thuật phối hợp trang phục và trang sức.

Nhựa tái chế được lựa chọn cũng nhằm gửi thông điệp bảo vệ môi trường đến với công chúng.

Show diễn thời trang cũng là một cơ hội giúp sinh viên mở rộng tầm mắt và trải nghiệm thực tế về cách kết hợp thời trang với trang sức cao cấp.

Qua chương trình, sinh viên đã học được cách chú ý, trân trọng và tận dụng những chi tiết thiết kế nhỏ nhất trong các món trang sức cao cấp cũng như trau chuốt hơn kỹ năng may mặc như thêu hoặc đính hạt.

The Art Fashion and Textile Design (Thiết kế thời trang nghệ thuật) là chương trình học đặc biệt của trường MDIS. Từng được nhận giải thưởng của Đại học Portsmouth (Anh), chương trình này nổi tiếng với những “cú bắt tay” hợp tác cùng các thương hiệu thời trang để tăng cường kiến thức và chuyên môn của sinh viên.

Với chuyên ngành này, sinh viên có thể trở thành một nhà thiết kế trong ngành thời trang và dệt may.

Khoa Thời trang và Thiết kế MDIS còn hợp tác với gần 50 đối tác khác trong ngành thời trang để sinh viên có cơ hội được tham gia vào các dự án thực tế và xây dựng mối quan hệ với những chuyên gia trong ngành.

Một dự án khác đáng nhớ không kém là dự án hợp tác với Hiệp hội Thịnh vượng chung Hoàng gia Singapore khi sinh viên được tham gia vào show mở màn với chủ đề “Bền vững” với vật liệu chính là nhựa và vải vụn tái chế.

Thông qua cách tiếp cận giàu thực tiễn, nhà trường tích hợp được yếu tố lý thuyết, khía cạnh văn hóa, thị giác, thực hành và thương mại của thời trang vào trong các khóa học từ đó cho phép sinh viên có cả nền tảng lý thuyết và kinh nghiệm thực tế.

Để bắt kịp sự phát triển vũ bão của ngành công nghiệp thời trang, trường đưa ra nhiều chương trình liên kết với các Đại học danh giá tại Anh Quốc như Đại học Portsmouth và Đại học Sunderland.

Tại trường Thời trang và Thiết kế MDIS, SV được khuyến khích phát triển cá tính riêng như một nhà thiết kế thời trang thực thụ. Họ có cơ hội thí nghiệm ý tưởng và làm mới cách sử dụng vật liệu theo cách riêng, có thể phát triển thiết kế của mình sử dụng công nghệ tiên tiến nhất trên nền tảng tôn trọng giá trị bền vững và nguyên tắc đạo đức trong thiết kế.

Nội dung chương trình học cập nhật xu hướng mới nhất, yếu tố văn hóa, kĩ thuật và công nghệ trong ngành công nghiệp thời trang và dệt may. Sinh viên được học về kĩ thuật vẽ, minh họa thời trang, cắt họa tiết, in lụa, in kĩ thuật số cũng như thêu và cấu trúc dệt.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tre/hoc-vien-mdis-trinh-dien-thoi-trang-mang-thong-diep-bao-ve-moi-truong-2cIlpF2MR.html