Học viện Kỹ thuật quân sự kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 20-11, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật quân sự tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Trung tướng GS, TS khoa học Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện và Thiếu tướng Cao Minh Tiến, Chính ủy Học viện dự buổi lễ.

Trong năm học vừa qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án Quy hoạch phát triển học viện đến năm 2030 và những năm tiếp theo với chủ trương, định hướng lớn về giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ và cơ sở vật chất nhằm phát triển học viện theo mô hình Trường Đại học nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Năm học 2017-2018, học viện có 23 cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và được công nhận GS, PGS và 15 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Đến nay, toàn học viện có hơn 84% giáo viên có trình độ sau đại học, trong đó 385 tiến sĩ; 89 GS, PGS…

Thiếu tướng Cao Minh Tiến, Chính ủy Học viện Kỹ thuật quân sự, phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh chất lượng đào tạo được giữ vững, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục được khẳng định. Trong năm học, Học viện đã triển khai thực hiện 23 đề tài cấp quốc gia; 32 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ và 82 đề tài cấp cơ sở…Học viên, sinh viên của Học viện tích cực tham gia NCKH, có 214 đề tài được đăng ký và triển khai thực hiện, trong đó có 31 đề tài xuất sắc, 66 đề tài đạt loại giỏi. Hoạt động dịch vụ, hợp tác NCKH tiếp tục được đẩy mạnh, doanh thu khoa học công nghệ tăng trưởng đạt 153% so với năm trước…

Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật quân sự vinh danh các nhà giáo tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo học viện trân trọng và ghi nhận những đóng góp của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của học viện trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, đồng thời khẳng định trong những năm tới, nhiệm vụ của học viện có sự phát triển, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra với tốc độ nhanh, tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Đây là cơ hội để học viện tiếp cận với mô hình giáo dục hiện đại, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, tạo thời cơ để phát triển. Thực tế này đòi hỏi đội ngũ nhà giáo phải chuẩn bị thật tốt về mọi mặt để hoàn thành nhiệm vụ mới; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-ky-thuat-quan-su-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-554979