Học viện Kỹ thuật Quân sự coi trọng huấn luyện thể lực cho học viên

Trong khuôn viên của Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS), có phiến đá được khắc trang trọng dòng chữ 'Trí tuệ tỏa sáng' mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành tặng học viện.

Nhiều năm qua, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của học viên ra trường đã được thực tiễn khẳng định và ghi dấu đậm nét tại nhiều cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế kết quả toàn diện của sĩ quan “ra lò” từ Học viện KTQS, lãnh đạo học viện nhận thấy, thể lực của sĩ quan trẻ vẫn còn hạn chế, nên cần phải được “trui rèn” nhiều hơn trong quá trình học tập.

Đảng ủy-Ban giám đốc Học viện KTQS đã ban hành và chỉ đạo thực hiện “Bộ tiêu chí đánh giá năng lực chỉ huy, tác phong quân nhân đối với học viên đào tạo kỹ sư quân sự”, trong đó có tiêu chí thể lực. Thượng tá Phạm Văn Chí, Trưởng ban Quản lý thể thao, Văn phòng Học viện KTQS, cho biết: “Trên cơ sở Quy tắc kiểm tra huấn luyện thể lực trong quân đội do Bộ Tổng Tham mưu ban hành, học viện đã xây dựng bộ tiêu chí thể lực đầu ra, với nhiều nét sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của học viện”.

Kiểm tra thể lực học viên ở Học viện KTQS.

Tham khảo bộ tiêu chí nói trên, có thể thấy rõ những yêu cầu rất cụ thể đối với từng đối tượng học viên. Bước vào thực hiện các chỉ tiêu do bộ tiêu chí quy định, khó khăn đối với Học viện KTQS không hề nhỏ, như quân số học viên tham gia huấn luyện thể lực lớn, nhiều đối tượng, trong khi sân bãi chật hẹp, cơ sở vật chất còn có những thiếu thốn nhất định; không ít học viên thích học tập, nghiên cứu khoa học hơn là rèn luyện thể lực.

“Trước thực tế đó, học viện đã đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền cho học viên nhận thức đúng về yêu cầu thể lực đối với kỹ sư quân sự. Đặc biệt, học viện lấy kết quả huấn luyện thể lực làm một trong những điều kiện để xét kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức, tốt nghiệp ra trường đối với học viên”, Trung tá Đỗ Ngọc Thanh, Trưởng ban Tuyên huấn, Học viện KTQS cho hay.

Hiện thực hóa chủ trương chuẩn “đầu ra” thể lực cho học viên, Ban Quản lý thể thao đã phối hợp hiệu quả với Khoa Giáo viên và các đơn vị quản lý học viên để tổ chức huấn luyện khoa học trong điều kiện vật chất bảo đảm hạn chế; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực ngay ở cấp đại đội, tiểu đoàn.

Một sáng kiến được Học viện KTQS triển khai là lập sổ theo dõi rèn luyện thể lực học viên, với đầy đủ các nội dung như: Sức nhanh, sức mạnh, sức bền, bài tập tổng hợp, bơi. Học viên được kiểm tra mỗi quý một lần trong suốt 5 năm học và được đăng ký đầy đủ trong cuốn sổ này. Học viên chưa đạt yêu cầu ở nội dung nào thì được cán bộ quản lý “vực” thường xuyên trong những ngày nghỉ cuối tuần.

Trong các môn thể lực, bơi là môn được Học viện KTQS đặc biệt chú trọng và quy định học viên phải đạt yêu cầu ở môn này mới đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường. Theo Thiếu tá Trần Hạnh Phúc, Trợ lý Ban Quản lý thể thao, sau khi hoàn thành 30 tiết trong chương trình huấn luyện bơi chính khóa ở học kỳ 2 năm thứ nhất, học viên còn được huấn luyện ngoại khóa môn bơi với 120 giờ/năm cho đến khi tốt nghiệp. Bởi thế, 100% học viên sĩ quan của Học viện KTQS ra trường đều biết bơi.

Với tiêu chí cụ thể, chương trình được xây dựng khoa học, triển khai kế hoạch huấn luyện tỉ mỉ, thực chất nên chất lượng thể lực “đầu ra” của Học viện KTQS ngày càng được nâng cao. Trong năm học 2017-2018, sau 3 lần kiểm tra, 100% học viên trước khi ra trường hoàn thành nội dung huấn luyện thể lực, với tỉ lệ đạt yêu cầu từ lần kiểm tra đầu tiên là 60%. Trong năm học 2018-2019 này, 100% học viên sắp tốt nghiệp đã đủ điều kiện về thể lực chỉ sau 2 lần kiểm tra, với tỉ lệ đạt yêu cầu trong lần kiểm tra đầu tiên là 80%.

Như vậy, cùng với “chuẩn ngoại ngữ”, “chuẩn điều lệnh”, hai năm trở lại đây, Học viện KTQS đã triển khai thành công “chuẩn thể lực”, bảo đảm cho học viên ra trường không chỉ giỏi về chuyên môn kỹ thuật, chính quy về điều lệnh, mà còn có đủ sức khỏe để đáp ứng nhiệm vụ được giao trong điều kiện mới./.

Bài và ảnh: PHẠM HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/hoc-vien-ky-thuat-quan-su-coi-trong-huan-luyen-the-luc-cho-hoc-vien-554216