Học viên Khóa II – Đại học Biên phòng xúc động sau 35 năm gặp lại

Ngày 8-9, tại Học viện Biên phòng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), các học viên Khóa II – Đại học Biên phòng đã có buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm tựu trường (1978-2018).

Các đại biểu và cựu sinh viên Khóa II cắt băng khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”. Ảnh: Viết Hà

Các đại biểu và cựu sinh viên Khóa II cắt băng khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”. Ảnh: Viết Hà

Tới dự buổi gặp mặt có Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh,Tham mưu trưởng BĐBP; Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu, Phó Tư lệnh BĐBP và các đồng chí nguyên Tư lệnh, Chính ủy, Phó Tư lệnh BĐBP, cùng 209 học viên Khóa II.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP dâng hoa tại tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”. Ảnh: Viết Hà

Khóa II - Đại học Biên phòng (1978-1983) có 525 học viên là những hạ sĩ quan ưu tú đang công tác ở các miền biên cương của Tổ quốc được lựa chọn để đào tạo, huấn luyện. Sau 5 năm học tập, rèn luyện 382 học viên đã tốt nghiệp với quân hàm Thiếu úy, Trung úy và được phân công về làm nhiệm vụ ở các đơn vị trên các tuyến biên giới.

Đến nay, sau 35 năm ra trường, có nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ, nhiều cán bộ đã hoàn thành nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu và có 7 đồng chí được phong quân hàm cấp tướng, đang nắm giữ những cương vị quan trọng trong lực lượng BĐBP, Cảnh sát biển Việt Nam; Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, QĐND Việt Nam. Đặc biệt, 1 đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP.

Tại buổi gặp mặt, các cựu học viên đã cùng nhau ôn lại những năm tháng khó khăn, vất vả nhưng thắm đượm tình nghĩa thầy trò, tình đồng đội, đồng chí tương trợ nhau hoàn thành chương trình học tập, huấn luyện, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cao quý, cùng đồng bào các dân tộc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu chào mừng lễ gặp mặt 40 tựu trường của sinh viên Khóa II-Học viện Biên phòng. Ảnh: Viết Hà

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng chúc mừng và ghi nhận những hy sinh, cống hiến của các học viên Khóa II trong 40 năm qua, góp phần xây dựng lực lượng BĐBP ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Đồng chí Chính ủy BĐBP nhấn mạnh, bước vào thời kỳ mới, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững chủ quyền lãnh thổ đòi hỏi sự cộng đồng trách nhiệm, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP mong muốn các cựu học viên Khóa II dù đã nghỉ hưu, hay đang công tác, hoặc chuyển công tác, bằng tình yêu, trách nhiệm của mình tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng lực lượng BĐBP ngày càng vững mạnh.

Cũng tại buổi gặp mặt, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đã thông báo một số kết quả đạt được của lực lượng BĐBP trong năm qua, đặc biệt đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương thông qua Đề án “Chiến lược bảo vệ Biên giới Quốc gia”.

Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, QĐND Việt Nam và Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thay mặt học viên Khóa II tặng hoa đại diện các thầy, cô giáo.

Đồng chí Tư lệnh cũng bày tỏ sự biết ơn đối với thầy cô, nhà trường không quản khó khăn, gian khổ đã thương yêu, đùm bọc, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để mỗi học viên Khóa II có sự trưởng thành vượt bậc như ngày hôm nay. Học viên Khóa II dù đang ở trên cương vị nào sẽ phát huy truyền thống của lực lượng, của các thế hệ cha anh, đoàn kết, phấn đấu công hiến xây dựng lực lượng BĐBP vững manh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng tặng hoa các cựu học viên Khóa II. Ảnh: Viết Hà

Tại buổi lễ gặp mặt, cựu học viên Khóa II đã xây tặng Học viện Biên phòng tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” để luôn nhắc nhở các thế hệ học viên phát huy truyền thống của cha anh, tiếp nối truyền thống Anh hùng của lực lượng học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, công tác.

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoc-vien-khoa-ii-dai-hoc-bien-phong-xuc-dong-sau-35-nam-gap-lai/