Học viện Khoa học Quân sự tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Chiều 7-11, Học viện Khoa học Quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa năm 2018. Về dự và chỉ đạo hội thi có Thiếu tướng Trần Việt Thắng, Phó chính ủy Tổng cục II; cùng dự có đại biểu các cơ quan chức năng Vụ Pháp chế (Bộ Quốc phòng), đại biểu Cục Chính trị (Tổng cục II) và học viên trong toàn Học viện Khoa học Quân sự.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Thủ trưởng các cấp, trực tiếp là sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục II; cùng với các hoạt động trong phong thi đua quyết thắng Học viện Khoa học Quân sự đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật; xây dựng tủ sách pháp luật trên mạng nội bộ học viện và tại phòng Hồ Chí Minh các hệ học viên; mở chuyên mục phát thanh “mỗi ngày một điều luật” trên hệ thống phát thanh nội bộ của học viện; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong toàn học viện...

Tiết mục tuyên truyền pháp luật của Hệ 7, Học viện Khoa học Quân sự.

Nối tiếp các hoạt động đó, hôm nay Học viện Khoa học Quân sự tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ; góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%; ngăn ngừa, giảm thiểu và đi đến chấm dứt vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Các đội tham gia hội thi tuyên truyền pháp luật, xây dựng kịch bản tuyên truyền gồm 3 phần thi: phần thi chào hỏi, phần thi hùng biện theo chủ đề và phần thi tuyên truyền bằng hình thức “sân khấu hóa”.

Hội thi cũng là dịp để đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong học viện, đồng thời phản ánh trình độ hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ trong toàn Học viện Khoa học Quân sự. Qua đó để các cơ quan, đơn vị giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội và của học viện.

Tin, ảnh: HẰNG NGA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-khoa-hoc-quan-su-to-chuc-hoi-thi-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-553861