Học viện Hậu cần vinh danh tuổi trẻ sáng tạo

Sáng 12/6, tại Hà Nội, Học viện Hậu cần tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Tuổi trẻ sáng tạo năm học 2017-2018.

Tới dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Thiếu tướng, GS.TS Phạm Đức Dũng, Giám đốc Học viện Hậu cần; Thiếu tướng Hà Tuấn Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hậu cần; Trung tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội; lãnh đạo, đại biểu nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội cùng đông đảo ĐVTN Học viện Hậu cần.

Theo Thiếu tướng Trần Đình Hướng, Phó Giám đốc, Trưởng ban chỉ đạo phong trào Tuổi trẻ sáng tạo Học viện Hậu cần, năm học 2017-2018, phong trào tiếp tục có sự phát triển vững chắc, là sân chơi trí tuệ, thu hút và phát huy khả năng sáng tạo của các nhà khoa học trẻ, cán bộ, ĐVTN trong nhà trường.

Các đại biểu tham dự hội nghị, sáng 12/6

Cụ thể, trong tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 18, học viện đã lựa chọn 20 đề tài, sáng kiến trong tổng số 95 đề tài, sáng kiến của tuổi trẻ trong năm học 2016-2017 tham dự giải thưởng.

Đây là các công trình, sáng kiến được nghiên cứu công phu, có tính thực tiễn và khả năng triển khai ứng dụng tốt, có ý nghĩa thiết thực trong nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, phục vụ huấn luyện của học viện và công tác đảm bảo hậu cần trong toàn quân.

Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội đã trao tặng giải thưởng cho 12 công trình, sáng kiến (1 giải nhì, 4 giải ba, 7 giải khuyến khích). Phòng Chính trị học viện được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia giải thưởng lần thứ 18.

ĐVTN Học viện Hậu cần tham quan các đề tài, sáng kiến trong phong trào Tuổi trẻ sáng tạo

Ở cấp học viện, năm học 2017-2018, đã có 86 đề tài, sáng kiến của tuổi trẻ trên nhiều lĩnh vực (Khoa học nghệ thuật, kỹ thuật hậu cần quân sự; Khoa học xã hội nhân văn; Tài chính, ngân hàng; Công nghệ thông tin; Giáo dục đào tạo), thu hút gần 140 học viên, sinh viên, cán bộ, nhà giáo trong độ tuổi thanh niên tham gia nghiên cứu.

Tại hội nghị, 38 đề tài, sáng kiến xuất sắc của các tác giả, tập thể tác giả trong năm học 2017-2018 đã được vinh danh, trao thưởng; 12 tập thể, cá nhân được trao tặng bằng khen, giấy khen về thành tích tốt và xuất sắc trong tham gia phong trào Tuổi trẻ sáng tạo.

Sáng kiến "Cải tiến mô hình học cụ phục vụ tập bài dã ngoại môn học hậu cần chiến đấu" là một trong số các đề tài, sáng kiến được trao giải Nhất

Năm học 2018-2019, học viện đặt ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể trong hoạt động Tuổi trẻ sáng tạo. Điển hình là lựa chọn đầu tư, nâng cấp 20-25 đề tài, sáng kiến trong năm học 2017-2018 tham dự Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 19; tập trung đi sâu nghiên cứu các đề tài, sáng kiến phục vụ trực tiếp nhiệm vụ giáo dục đào tạo của học viện và những vấn đề có tính ứng dụng cao trong huấn luyện, bảo đảm hậu cần - tài chính trong toàn quân, chú trọng vào nhiệm vụ bảo đảm hậu cần đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo và các lực lượng thuộc biên chế mới của Quân đội; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ học tập trong học viên, sinh viên, xây dựng và phát huy vai trò “Câu lạc bộ phương pháp dạy, học và nghiên cứu khoa học” trong học viện…

Tại hội nghị, học viên, sinh viên nhà trường đã trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/hoc-vien-hau-can-vinh-danh-tuoi-tre-sang-tao-1283729.tpo