Học viện Hậu cần hưởng ứng 'Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS'

Chiều 15-10, tại Hà Nội, Học viện Hậu cần (HVHC) tổ chức buổi truyền thông hưởng ứng 'Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS' năm 2020.

Tại buổi truyền thông, gần 400 cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ HVHC đã được thông tin đầy đủ về tình hình dịch HIV/AIDS ở Việt Nam; những kiến thức cơ bản, thiết thực về HIV/AIDS; cách thức, nguyên tắc trong điều trị thuốc ARV và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS đang được triển khai ở Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, hoạt động còn thêm phần sôi nổi với phần giao lưu với chuyên gia và trò chơi trả lời câu hỏi liên quan đến dịch bệnh.

 Đại tá Lê Thành Long, Phó chính ủy HVHC phát biểu tại buổi truyền thông.

Đại tá Lê Thành Long, Phó chính ủy HVHC phát biểu tại buổi truyền thông.

Đại tá Lê Thành Long, Phó chính ủy HVHC, Trưởng ban phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội HVHC, nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc HVHC thường xuyên quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế về phòng, chống HIV/AIDS; tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS, nhất là Chương trình hành động phòng, chống HIV/AIDS trong Quân đội đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng...

Học viên HVHC tham gia phần trò chơi và giao lưu với chuyên gia.

Buổi truyền thông lần này được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức cũng như thay đổi thái độ, hành vi của cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ HVHC về phòng, chống dịch HIV/AIDS, tránh kỳ thị, phân biệt đối với người bị nhiễm HIV, chung tay thực hiện Chiến lược quốc gia cơ bản chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030.

Tin, ảnh: BÙI DINH - ĐÌNH ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-hau-can-huong-ung-thang-hanh-dong-quoc-gia-phong-chong-hiv-aids-640948