Học viện Hải quân triển khai nhiệm vụ giáo dục khoa học xã hội và nhân văn năm 2021

Chiều 6-4, Học viện Hải quân tổ chức hội nghị phối hợp, triển khai nhiệm vụ giáo dục khoa học xã hội và nhân văn năm 2021.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2020, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, khoa, đơn vị nhận thức rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ công tác giáo dục KHXH&NV; thực hiện có hiệu quả quy định phối hợp công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học các môn KHXH&NV trong Học viện. Nội dung KHXH&NV được các cấp quan tâm rà soát, bổ sung, cập nhật các thông tin mới, nhất là những kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại… phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, những yêu cầu mới về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và tình hình thực tiễn đất nước. Phương pháp giảng dạy các môn KHXH&NV đã có sự đổi mới mạnh mẽ theo hướng lấy người học làm trung tâm, giảng viên định hướng học viên tự nghiên cứu, thảo luận, tham quan học tập thực tế, tăng cường sự vận dụng, liên hệ thực tiễn, đáp ứng theo chuẩn đầu ra của từng môn học, bài giảng.

Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị có nhiều ý kiến tham luận có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, sâu sắc, có trọng tâm, trọng điểm, sát với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của từng đối tượng. Trong đó tập trung khẳng định tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng Hải quân về nhiệm vụ giáo dục KHXH&NV, trọng tâm là đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu về chất lượng, hàm lượng kiến thức KHXH&NV cho từng đối tượng học viên trong những năm tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị.

Theo Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng - Chính ủy Học viện Hải quân, việc phối hợp, triển khai nhiệm vụ giáo dục KHXH&NV tại Học viện là một nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp thiết, góp phần đưa hoạt động nghiên cứu, giảng dạy các môn KHXH&NV đi vào nền nếp, bám sát định hướng của cấp trên, phù hợp thực tiễn nhiệm vụ của Học viện. Do vậy đặt ra yêu cầu các cơ quan, khoa giáo viên và đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục KHXH&NV toàn diện, chặt chẽ, nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực góp phần quan trọng xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng trong nội bộ cơ quan, khoa, đơn vị và trong toàn Học viện.

THẾ ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202104/hoc-vien-hai-quan-trien-khai-nhiem-vu-giao-duc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-nam-2021-8212456/