Học viện Hải quân mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá

Chiều 27-5, tại TP Nha Trang, Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá 31-5 và tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá từ 25 đến 31-5.

Đây là đơn vị được Bộ Quốc phòng lựa chọn là một trong hai đơn vị đại diện cho toàn quân tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá và tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá trong Quân đội.

Dự buổi lễ có đại diện Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần), cùng cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ của học viên Học viện Hải quân, Trường sĩ quan Không quân, Trường sĩ quan Thông tin và Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

 Một tiết mục văn nghệ chào mừng.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng.

Phát biểu tại buỗi lễ, Đại tá Bùi Duy Thống, Phó chính ủy Học viện Hải quân đã nêu lên tác hại của thuốc lá về kinh tế, xã hội, môi trường và sức khỏe con người. Tại Học viện Hải quân công tác phòng chống tác hại của thuốc lá được quan tâm, đầu tư và đưa vào nền nếp, đạt được những kết quả khả quan, như mô hình Giảng đường “2 không, 3 nhất”, trong đó, tiêu chí đầu tiên “không khói thuốc” được triển khai sâu rộng và được cán bộ, giảng viên, học viên hưởng ứng nhiệt tình... Tuy nhiên, việc chấp hành các quy định, sử dụng thuốc lá vẫn chưa được thực hiện triệt để ở một số cơ quan, đơn vị, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo của học viện.

Đại tá Bùi Duy Thống, Phó chính ủy Học viện Hải quân phát biểu tại lễ mít tinh.

Các đại biểu dự biểu lễ mít tinh.

Đại tá Bùi Duy Thống kêu gọi cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, thực hiện nghiêm túc quy định “Đơn vị không khói thuốc”. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về tác hại của thuốc lá và các biện pháp phòng, chống với nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân, kiên quyết không hút thuốc lá mọi lúc, mọi nơi. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần kiên quyết không xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng, có các hình thức xử lý theo quy định đối với cơ quan, đơn vị và cá nhân buông lỏng quản lý, thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan, đơn vị mình.

Đại úy Vưu Yều Tôn, học viên lớp CV 27B2, Hệ 2, Học viện Hải quân phát biểu biểu thị sự quyết tâm.

Tại buổi lễ, đại diện học viên của Học viện Hải quân đã biểu thị sự quyết tâm và hứa hẹn sẽ thực hiện tốt ngày thế giới không hút thuốc lá và tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá, cùng Luật phòng chống tác hại của thuốc lá.

Tin, ảnh: VŨ DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-hai-quan-mit-tinh-huong-ung-ngay-the-gioi-khong-hut-thuoc-la-695722