Học viện CSND phấn đấu trở thành đại học trọng điểm quốc gia

Học viện CSND trải qua nhiều tên gọi khác nhau, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đến nay, sự trưởng thành và phát triển của Học viện CSND đều có sự đóng góp to lớn của công tác đào tạo đại học, trong đó có việc lãnh đạo Học viện luôn nhanh nhạy năng động trong tư duy, kịp thời điều chỉnh mục tiêu đào tạo phù hợp với Luật Giáo dục đại học và thực tiễn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Ngày 29/10, Học viện CSND đã tổ chức hội nghị tổng kết 45 năm đào tạo trình độ đại học (1975 - 2020). Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự hội nghị còn có lãnh đạo các Bộ Tư lệnh, lãnh đạo các Cục trực thuộc Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an các địa phương khu vực phía Bắc, Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu các trường CAND; lãnh đạo nhiều đơn vị trong Quân đội nhân dân.

Cùng dự hội nghị còn có Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND; Ban Giám đốc Học viện CSND; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Học viện CSND qua các thời kỳ, các nhà khoa học, các cán bộ lão thành...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng Học viện CSND đạt nhiều thành tích xuất sắc trong 45 năm đào tạo trình độ đại học

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng Học viện CSND đạt nhiều thành tích xuất sắc trong 45 năm đào tạo trình độ đại học

Báo cáo tổng kết 45 năm đào tạo trình độ đại học tại Học viện CSND, Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên - Phó Giám đốc Học viện cho biết, Học viện CSND trải qua nhiều tên gọi khác nhau, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đến nay, sự trưởng thành và phát triển của Học viện CSND đều có sự đóng góp to lớn của công tác đào tạo đại học, trong đó có việc lãnh đạo Học viện luôn nhanh nhạy năng động trong tư duy, kịp thời điều chỉnh mục tiêu đào tạo phù hợp với Luật Giáo dục đại học và thực tiễn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đây là tiền đề quan trọng cho việc đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, ngành nghề đào tạo của nhà trường...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Học viện CSND phải đặc biệt quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo

Từ một nhà trường chỉ đào tạo hạ sĩ quan, bổ túc, đến nay Học viện CSND đã trở thành cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo cả ba trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; bồi dưỡng chức danh nghiệp vụ cảnh sát cho lãnh đạo, chỉ huy.... Học viện có đội ngũ nhà giáo trưởng thành vượt bậc cả về số lượng và chất lượng ( 5 giáo sư, 32 phó giáo sư, 181 tiến sĩ, 427 thạc sĩ), trở thành cơ sở có đội ngũ cán bộ, giảng viên có học hàm, học vị cao nhất trong các trường CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Hiện Học viện CSND đang thực hiện nhiều giải pháp đột phá như: Đẩy mạnh thực hành, thực nghiệp, gắn đào tạo lý thuyết với thực hành; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong giảng dạy, quản lý đào tạo; xây dựng nhà trường thông minh (mô hình này được các trường trong và ngoài lực lượng CAND học tập, đánh giá cao); đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Đến nay, Học viện CSND trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng CAND, giữ vai trò nòng cốt cho sự phát triển của các trường CSND. Học viện phấn đấu đến năm 2022 trở thành trường đại học trọng điểm của quốc gia.

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu nguyên là lãnh đạo Học viện CSND, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự và các Phòng, Khoa chức năng của Học viện, đã đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học như: Tăng cường hoạt động thực hành, phương pháp làm việc nhóm, các kỹ năng mềm của người học phải được nghiên cứu theo hướng thiết thực, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn chiến đấu...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, cựu sinh viên Khóa D1 của Học viện CSND đã bày tỏ sự tri ân, cảm ơn sâu sắc tới các nhà giáo đã vượt qua mọi khó khăn để đào tạo nên hàng ngàn sỹ quan CSND ưu tú, kiên trung, trong đó nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ cấp cao của Đảng và Bộ Công an, nhiều đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng... Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo của Học viện CSND. 45 năm đào tạo đại học là một dấu mốc hết sức quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của Học viện.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Trước yêu cầu xây dựng lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSND nói riêng trong bối cảnh toàn cầu hóa, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Học viện CSND phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, quan tâm đến đội ngũ nhà giáo về mọi mặt. "Chúng ta đã trải qua 4 cuộc cách mạng công nghiệp, đến nay là thời đại công nghệ số, nhưng cuối cùng vẫn phải là đội ngũ người thầy, là con người", Thứ trưởng nêu quan điểm và yêu cầu Học viện CSND cần có thêm nhiều chương trình đưa giáo viên đi thực tế, không chỉ thực tế trong nước mà phải ra nước ngoài tăng cường kết nối, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè quốc tế, để cập nhật các vấn đề mới liên quan đến tội phạm an ninh phi truyền thống, các vấn đề phi chính phủ, phi quốc gia, góp phần phòng chống tội phạm một cách chủ động.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu tham dự hội nghị

Nhớ lại kỷ niệm về những năm tháng học khóa D1, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho hay, ngày đó ông và các sinh viên trao đổi nhóm rất tích cực, sinh viên chấm bài sinh viên, và đặc biệt, sinh viên được thực hành rất nhiều, học 5 năm thì 3 năm xuống địa bàn để sinh hoạt cơ sở, do đó, khi ra trường, sinh viên đều làm việc được ngay và trưởng thành nhanh chóng. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho rằng, bối cảnh hội nhập quốc tế đòi hỏi cán bộ sỹ quan Cảnh sát phải am hiểu sâu sắc, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, ngoại ngữ và các kiến thức bổ trợ khác. Do đó, Học viện CSND và các trường CAND phải tăng cường cho sinh viên bám sát thực tiễn, rèn cho sinh viên phương pháp nghiên cứu, biết trình bày vấn đề trước một hội nghị, hội thảo, đặc biệt là hội nghị quốc tế, để bạn bè quốc tế thấy được hình ảnh và vị thế của sỹ quan Cảnh sát Việt Nam...

Nhân dịp tổng kết 45 năm đào tạo đại học, nhiều tập thể và cá nhân của Học viện CSND đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo.

Thu Phương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/hoc-vien-csnd-phan-dau-tro-thanh-dai-hoc-trong-diem-quoc-gia-vao-nam-2020-617675/