Học viện Chính trị tổ chức hành quân về nguồn

Sáng 18-5, Học viện Chính trị (HVCT) tổ chức hành quân về nguồn, báo công dâng Bác tại Nhà bia kỷ niệm của Học viện tại Thôn Nà Lang, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/ 19-5-2018), 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948/11-6-2018).

Tham dự có đồng chí Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng, Chính ủy Học viện; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Học viện; các đồng chí được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2017; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Phát biểu tại Lễ báo công dâng Bác, Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng, Chính ủy Học viện nhấn mạnh: Suốt chặng đường gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, HVCT luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, thấm nhuần lời dạy của Người, xây dựng đơn vị trở thành trung tâm hàng đầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn có vị thế và uy tín lớn của quân đội và quốc gia. Với những thành tích đạt được, HVCT vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ một lực lượng nhỏ những năm đầu thành lập, đến nay đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện không ngừng trưởng thành, phát triển; đã có 5 Giáo sư, 90 Phó giáo sư, 6 đồng chí được tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân; 31 đồng chí được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Hiện nay, 100% cán bộ, giảng viên có trình độ đại học và sau đại học, trong đó có 1 Giáo sư, 60 Phó Giáo sư, 115 tiến sĩ, 227 thạc sĩ; tỷ lệ sau đại học chiếm trên 60%.

Dịp này, Ban tổ chức đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tặng giấy khen cho 6 tập thể và 28 cá nhân có thành tích tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tổ chức khởi công xây dựng, sửa chữa, nâng cấp điểm Trường tiểu học thôn Nà Lang (Định Hóa, Thái Nguyên). Trước đó, Học viện đã cử đoàn công tác tổ chức tặng quà đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Phượng Tiến.

Tặng quà học sinh Trường tiểu học thôn Nà Lang (Định Hóa, Thái Nguyên).

Hoạt động về nguồn là dịp để tri ân, tưởng nhớ và thể hiện tình cảm sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống của HVCT trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo; nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tin, ảnh: THU SA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-chinh-tri-to-chuc-hanh-quan-ve-nguon-539230