Học viện Chính trị: Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác dân vận

Chiều 19-12, Học viện Chính trị tổ chức gặp mặt đại biểu cấp ủy, chính quyền các cấp quận Hà Đông, TP Hà Nội và huyên Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên năm 2018.

Năm 2018, công tác dân vận đã được các cơ quan, đơn vị của Học viện Chính trị và địa phương chủ động triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực. Nổi bật là Học viện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; phòng chống thiên tai dịch bệnh; tình đoàn kết quân-dân ngày càng gắn bó.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt cùng với đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phối hợp về hoạt động dân vận năm 2018, các đại biểu đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2019. Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cấp ủy, chính quyền các địa phương đã thống nhất thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, chỉ thị hướng dẫn của cấp trên về công tác dân vận để tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; Tăng cường các hoạt động giao lưu, phối hợp hoạt động với cấp ủy, chính quyền địa phương và đoàn thể nhằm củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, kích động gây chia rẽ, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, bảo đảm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác chính sách xã hội; tích cực tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tại, dịch bệnh xảy ra, đảm bảo đơn vị và địa bàn an toàn tuyệt đối.

Tin, ảnh: DUY HỒNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-chinh-tri-tang-cuong-phoi-hop-voi-cap-uy-chinh-quyen-dia-phuong-trien-khai-cong-tac-dan-van-558501