Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 15-1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu dịp Tết Nguyên đán 2019 với thông điệp 'Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại'. Chương trình đã thu hút hàng trăm giảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, học viên đang học tập, nghiên cứu và công tác tại Học viện.

Cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức và học viên tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia Chương trình hiến máu tình nguyện.

Được biết, Chương trình hiến máu tình nguyện tại Học viện là hoạt động thường niên do Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư tổ chức thường niên.

Đồng chí Đào Anh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, người đã có tám lần hiến máu, chia sẻ: Tôi luôn nghĩ mình và những giọt máu của mình không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mình mà còn có thể giúp cho người khác giành lại sự sống. Phong trào hiến máu cũng là dịp để mỗi chúng ta thêm gắn kết, đoàn kết cộng đồng, tương thân tương ái giữa con người với nhau.

Chung cảm xúc với anh Tuấn, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Phòng Hành chính Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tâm sự: Hiến máu là tốt cho cơ thể, làm tái sinh lượng máu mới. Tôi đã hơn 10 lần hiến máu tại nơi làm việc và tại nơi cư trú. Có lần, đi đường, thấy xe hiến máu của Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, tôi đã dừng xe và tham gia hiến máu.

Tính đến chiều cùng ngày, ban tổ chức Chương trình đã tiếp nhận hơn 120 đơn vị máu bổ sung cho ngân hàng máu để cứu các bệnh nhân.

HOÀNG LÂM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38919102-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-tham-gia-hien-mau-tinh-nguyen.html