Học viện Biên phòng tưng bừng khai giảng năm học mới

Sáng 21-9, Học viện Biên phòng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự có Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh BĐBP và Thiếu tướng, Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: TTH

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: TTH

Năm học 2017-2018, Học viện Biên phòng đã tổ chức đào tạo và phân loại học tập cho 1.375 học viên, trong đó có 55 đạt loại giỏi và 1169 đạt loại khá. Học viện đạt đơn vị huấn luyện khá, Đảng bộ Học viện trong sạch vững mạnh.

Học viện Biên phòng đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục - đào tạo, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường Quân đội; tập trung đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, thực hiện quyết liệt chủ trương “dạy thật, học thật, thi thật, kỷ luật thép”. Đặc biệt, Học việnn Biên phòng đã coi trọng thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt, công tác tốt”, xây dựng nhà trường đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục trong năm qua đã thường xuyên được coi trọng, trong đó tập trung vào việc tập huấn về kỹ năng, phương pháp sư phạm và bồi dưỡng kiến thức thực tế cho đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học viên được đẩy mạnh và đạt được kết quả tốt. Tổ chức duy trì nghiêm kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, cơ bản đảm bảo cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam và các đại biểu tham quan khu vực trưng bày mô hình học cụ của Học viện Biên phòng. Ảnh: TTH

Đặc biệt, Học viện Biên phòng đã triển khai kế hoạch đưa học viên hành quân làm công tác dân vận và đấu tranh ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang qua khu vực biên giới tại 2 huyện Vân Hồ, Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tổ chức tập huấn, kiểm tra đại đội trưởng, chính trị viên đại đội, chủ nhiệm lớp các trường, Trung tâm Huấn luyện BĐBP năm 2018 đạt kết quả tốt, phục vụ Giải thi đấu bóng chuyền cúp Quân đội mở rộng, tập huấn nghiệp vụ cửa khẩu, kiểm tra trưởng phòng trinh sát, ma túy.

Trên các thành tích đạt được trong năm học vừa qua, Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên đã khai giảng năm học mới và phát động phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng; xây dựng Học viện chính quy, tiến tiến, mẫu mực”.

Duyệt đội ngũ trong lễ khai giảng. Ảnh: TTH

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đã biểu dương thành tích của Học viện Biên phòng. Đồng chí lưu ý, Học viện Biên phòng tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc có hiện quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và công tác giáo dục-đào tạo.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tập trung vào nghiên cứu vận dụng cụ thể hóa thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia gắn với đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, sát với thực tế công tác, chiến đấu của BĐBP. Công tác giảng dạy cần gắn nhà trường với biên giới, đưa biên giới vào trong lòng học viện, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục đào tạo với nghiên cứu khoa học, ứng dụng có hiệu quả khoa học, công nghệ vào giảng dạy, học tập và công tác.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam chỉ đạo Học viện cần tập trung xây dựng đơn vị chính quy, tiến tiến, mẫu mực, đồng thời quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp đào tạo với các học viện ở các quốc gia khác, nêu cao ý thức tự lực tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, làm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính thực hiện thắng lợi mục tiêu của năm học mới.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam và đoàn đại biểu dự lễ Khai giảng đã duyệt đội ngũ và tham quan khu vực trưng bày mô hình học cụ, phòng truyền thống của Học viện Biên phòng.

TTH

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hoc-vien-bien-phong-tung-bung-khai-giang-nam-hoc-moi/