Học viện Biên phòng: Tổ chức lễ tốt nghiệp cho 158 học viên Việt Nam, Lào và Campuchia

Sáng 6-6, Học viện Biên phòng đã long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp cho 3 khóa học đào tạo: Khóa 4 Đại học Biên phòng-chuyên ngành Cảnh sát Cơ động - Đặc nhiệm và Bảo vệ mục tiêu; khóa 10 cử nhân quân sự Quân đội Nhân dân Lào và khóa 12 cử nhân quân sự Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng trao bằng tốt nghiệp cho đại diện học viên Khóa 4 Đại học Biên phòng-chuyên ngành Cảnh sát Cơ động - Đặc nhiệm và Bảo vệ mục tiêu. Ảnh: Thanh Thuận

Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng trao bằng tốt nghiệp cho đại diện học viên Khóa 4 Đại học Biên phòng-chuyên ngành Cảnh sát Cơ động - Đặc nhiệm và Bảo vệ mục tiêu. Ảnh: Thanh Thuận

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Bá Hòa, Phó Giám đốc Học viện Biên phòng khẳng định, trải qua 4 năm học tập, rèn luyện tại Học viện Biên phòng, 158 đồng chí học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, pháp luật; nghiệp vụ chuyên ngành; thể lực, võ thuật, quân sự, lái xe...Đồng thời, các học viên đã nâng cao bản lĩnh chính trị, công tác tổ chức chỉ huy, quản lý đơn vị nhằm từng bước hoàn thiện nhân cách người cán bộ chỉ huy của lực lượng Công an nhân dân; lực lượng quản lý bảo vệ biên giới Lào và Campuchia.

Tổng kết 3 khóa học, 100% học viên đủ điều kiện công nhận và cấp bằng tốt nghiệp; 138 học viên được kết nạp Đảng, 127 học viên được khen thưởng.

Thiếu tướng Đinh Trọng Ngọc, Chính ủy Học viện Biên phòng trao bằng tốt nghiệp cho các học viên quân sự Lào và Campuchia. Ảnh: Thanh Thuận

Đối với các học viên Khóa 4 Đại học Biên phòng-chuyên ngành Cảnh sát Cơ động - Đặc nhiệm và Bảo vệ mục tiêu đã hội đủ các điều kiện để trở thành người sĩ quan Công an nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thái Sinh, Phó Chính ủy Học viện Biên phòng trao Giấy khen cho các học viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Thuận

Đối với các học viên quân sự Lào và Campuchia sẽ trở về nước, tự tin nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác mới. Dấu ấn trong thời gian học tập, công tác tại Học viện Biên phòng là niềm tự hào, là biểu tượng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, tình cảm gắn bó keo sơn, góp phần cùng nhân dân khu vực biên giới chung tay vun đắp, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Tại buổi lễ, Học viện Biên phòng đã trao bằng tốt nghiệp và khen thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ho-c-vie-n-bien-pho-ng-to-chu-c-le-to-t-nghie-p-cho-158-ho-c-vien-vie-t-nam-la-o-va-campuchia/