Học viện Biên phòng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 20-11, tại Sơn Tây (Hà Nội), Học viện Biên phòng (HVBP) tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP; Thủ trưởng Bộ Tham mưu; thủ trưởng các Cục: Chính trị, Trinh sát, Phòng chống ma túy và tội phạm, Hậu cần, Kỹ thuật, Cửa khẩu; Ban Giám đốc HVBP.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Thành

Trung tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Thành

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng, Tiến sĩ Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc HVBP đã ôn lại truyền thống "tôn sư trọng đạo", truyền thống tôn vinh các nhà giáo, nghề giáo của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, khẳng định HVBP là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng BĐBP. Qua 57 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển, HVBP đã có những bước phát triển vượt bậc về quy mô, đối tượng, chất lượng đào tạo.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên HVBP đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt. Năm học vừa qua, HVBP đã tập trung đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, với phương châm "đưa biên giới vào trong lòng Học viện, đưa nội dung huấn luyện sát với thực tiễn công tác, chiến đấu của BĐBP trên các tuyến biên giới".

Trung tướng Đỗ Danh Vượng trao giấy chứng nhận Giảng viên giỏi cấp Bộ Tư lệnh cho các giảng viên HVBP. Ảnh: Trọng Thành

Trong năm 2020, HVBP đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ HVBP lần thứ XIX; đã lãnh đạo triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế theo kết luận của Đoàn Kiểm tra toàn diện Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; tổ chức 2 đợt/479 cán bộ, giảng viên, học viên tham gia thực tập, thực tế, tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại 4 tỉnh biên giới phía Bắc; tổng kết 20 năm đào tạo sau đại học và 10 năm đào tạo tiến sĩ.

Công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, có nhiều đề tài tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ sáng tạo" do Bộ Quốc phòng tổ chức và đạt kết quả cao, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích. Cán bộ, giảng viên HVBP đã nghiên cứu và hoàn thành xuất sắc 86 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó nghiệm thu 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 6 đề tài cấp ngành đạt xuất sắc.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc HVBP nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Trọng Thành

Bên cạnh đó, HVBP không ngừng chăm lo xây dựng đơn vị có cảnh quan xanh, sạch, đẹp, xây dựng môi trường văn hóa quân sự; nâng cao chất lượng công tác quản lý, rèn luyện học viên và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Tất cả những điều đó đã tạo nên những bước nhảy vọt vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện của HVBP. Đó là một vườn hoa đẹp đua nhau khoe sắc dâng lên các thầy, cô giáo trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung tướng Đỗ Danh Vượng biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục HVBP đã đạt được trong năm học vừa qua.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng đề nghị thời gian tới, HVBP phải có những quyết sách trước mắt và lâu dài để chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có kiến thức toàn diện, năng lực chuyên môn giỏi; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đầu ngành, những chuyên gia giỏi; từng bước nâng số lượng giảng viên có học hàm, học vị, có nhiều Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu của HVBP.

Bên cạnh đó, cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục để các đồng chí thực sự yên tâm cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc HVBP và Đại tá Nguyễn Thái Sinh, Chính ủy HVBP tặng hoa chúc mừng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP, giảng viên tại HVBP. Ảnh: Trọng Thành

Trung tướng Đỗ Danh Vượng cũng bày tỏ mong muốn đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của HVBP sẽ mang hết ý chí, tình cảm, trí tuệ và tâm huyết của mình để đóng góp, cống hiến, tạo bước đột phá nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của HVBP, góp phần xây dựng lực lượng BĐBP ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao giấy chứng nhận Giảng viên giỏi cấp Bộ Tư lệnh cho 22 giảng viên HVBP.

Trọng Thành

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hoc-vien-bien-phong-to-chuc-le-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-post435268.html