Học viện Biên phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Chiều 14-11, Học viện Biên phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018.

5 năm qua, Phong trào Thi đua (PTTĐ) Quyết thắng của học viện luôn được Đảng ủy, Ban giám đốc và các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị quan tâm, đẩy mạnh, luôn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các cuộc vận động, PTTĐ của các ngành. Nhờ đó, học viện đã đạt được kết quả toàn diện, tiến bộ vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong công tác giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, toàn học viện đã có 338 lớp tốt nghiệp ra trường với hơn 16.150 học viên; giành 3 giải nhất tại hội thi, hội thao cấp toàn quân; 38 giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội. 100% giảng viên đã trải qua thực tiễn, gần 90 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Bộ và cấp học viện; hoàn thành 5 đề tài khoa học cấp Nhà nước và Bộ Quốc phòng, cùng hàng trăm đề tài các cấp. PTTĐ Quyết thắng đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng học viện vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức; đột phá chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện và chấp hành kỷ luật. Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính đạt nhiều kết quả nổi bật; cơ sở vật chất ngày càng được củng cố; xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú; làm tốt công tác dân vận, tham gia tích cực phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng cơ sở chính trị ở các địa phương biên giới, vùng sâu, vùng xa; làm tốt công tác hậu phương quân đội.

Giai đoạn 2013-2018, Học viện được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huân chương Anh dũng của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; 3 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và nhiều phần thưởng cao quý.

Trong thời gian tới, Học viện Biên phòng tiếp tục đẩy mạnh PTTĐ Quyết thắng nâng cao chất lượng toàn diện các nội dung công tác, tập trung xây dựng học viện vững mạnh toàn diện; vững mạnh về chính trị, tư tưởng; đột phá chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, SSCĐ và xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn mọi mặt. Học viện chú trọng xây dựng kế hoạch, xây dựng và nhân rộng điển hình toàn diện, từng mặt; sáng tạo những hình thức, mô hình hiệu quả trong PTTĐ Quyết thắng, gắn với các cuộc vận động, PTTĐ của các ngành, các cấp; đưa công tác thi đua khen thưởng vào nền nếp, trở thành động lực thúc đẩy học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

ĐÌNH XUÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hoc-vien-bien-phong-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-giai-doan-2013-2018-554473