Học viện Biên phòng gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày Thành lập Khoa Trinh sát

Ngày 12-12, Học viện Biên phòng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Khoa Trinh sát (14/12/1970-14/12/2020). Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Nguyên Tư lệnh BĐBP, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nguyên Trưởng khoa Trinh sát-Pháp luật, Học viện Biên phòng; Trung tướng Phạm Huy Tập, Nguyên Chính ủy BĐBP, nguyên giảng viên khoa Trinh sát-Pháp luật, Học viện Biên phòng; Đại tá Hoàng Ngọc Linh, Phó Cục trưởng Cục Trinh sát cùng các đồng chí nguyên là Thủ trưởng Cục Trinh sát, giảng viên Khoa Trinh sát qua các thời kỳ...

Đại tá Nguyễn Xuân Bắc, Phó Giám đốc Học viện Biên phòng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Kim Nhượng

Đại tá Nguyễn Xuân Bắc, Phó Giám đốc Học viện Biên phòng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Kim Nhượng

Ngày 14-12-1970, Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân vũ trang (CANDVT) ra quyết định số 42/QĐ về chỉ đạo nhà trường tiến hành củng cố, hoàn thiện cơ cấu tổ chức. Chấp hành quyết định trên, cơ cấu của nhà trường được tổ chức gồm: Ban giám hiệu, 5 khoa, 3 phòng, 1 ban và 10 đại đội. Khoa Trinh sát-Pháp luật (tiền thân của Khoa Trinh sát ngày nay) là 1 trong 5 khoa được thành lập gồm 4 tổ (tổ Trinh sát, tổ Đối sách, tổ Pháp luật và tổ Hình sự). Cũng từ đó, ngày 14-12 hàng năm được lấy làm Ngày Thành lập Khoa Trinh sát Học viện Biên phòng.

Thời gian từ khi thành lập đến năm 1990, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, Khoa Trinh sát-Pháp luật đã cùng các khoa khác đào tạo 3 khóa đại học 5 năm với 1.046 học viên; 17 khóa đào tạo sĩ quan 3 năm với trên 4.433 học viên, trong đó có 1.056 học viên đào tạo chuyên ngành Trinh sát Biên phòng; Đào tạo các lớp Chỉ huy Biên phòng tỉnh, đồn trưởng, bổ túc nghiệp vụ cho hàng nghìn lượt cán bộ.

Cùng với sự phát triển của Trường sĩ quan CANDVT (từ năm 1963 đến 1975), Trường Đại học CANDVT (từ năm 1976 đến 1980), Trường sĩ quan Biên phòng (từ 1981 đến 1988) và Học viện Biên phòng (từ 2003 đến nay) trải qua 50 năm kể từ khi thành lập, Khoa Trinh sát đã không ngừng được xây dựng, phát triển và trưởng thành.

Từ lúc ban đầu chỉ tham gia giảng dạy, huấn luyện cho các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đến nay Khoa Trinh sát dưới dự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Ban Giám đốc các thời kỳ đã tham gia xây dựng chương trình, nội dung giảng dạy cho hầu hết các đối tượng đào tạo biên phòng cấp tỉnh.

Đối với đạo tạo thạc sỹ Biên phòng từ năm 2000 đến nay đã có 498 đồng chí, trong đó chuyên ngành Trinh sát Biên phòng do Khoa Trinh sát trực tiếp tham gia đào tạo có 107 đồng chí. Đối với đào tạo tiến sĩ quân sự, từ năm 2010 đến nay đã có 10 khóa với 58 đồng chí bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ.

Ngoài nhiệm vụ giải dạy, cán bộ, giảng viên Khoa Trinh sát còn tích cực tham gia biên soạn nhiều tài liệu, giáo trình nghiên cứu khoa học, trong đó chủ trì 3 đề tài cấp Bộ Tổng tham mưu, 4 đề tài cấp Bộ Tư lệnh BĐBP, 42 đề tài cấp cơ sở.

Kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học đã và đang góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên, chất lượng giáo trình, tài liệu do cán bộ khoa Trinh sát tham gia biên soạn cũng từng bước được nâng lên và cập nhật vào bài giảng, ứng dụng trong thực tiễn chiến đấu và công tác của BĐBP.

Cấp ủy, chỉ huy Khoa Trinh sát tặng hoa cho Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng. Ảnh: Kim Nhượng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Xuân Bắc, Phó Giám đốc Học viện Biên phòng cho biết: Qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Trinh sát đã đạt nhiều thành tích, được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Hiện nay, Khoa Trinh sát là 1 trong 4 khoa chuyên ngành của Học viện Biên phòng đảm nhiệm nội dung giảng dạy nghiệp vụ trinh sát cho 27 đối tượng đào tạo của Học viện. Đây cũng là một trong những đơn vị tiêu biểu về thực hiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ nhà giáo của Học viện Biên phòng. Sau nhiều năm xây dựng, đến nay Khoa Trinh sát đã có đội ngũ cán bộ, giảng viên tương đối ổn định, có trình độ năng lực chuyên môn, tâm huyết, trách nhiệm cao với nhiệm vụ giảng dạy.

Kim Nhượng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hoc-vien-bien-phong-gap-mat-ky-niem-50-nam-ngay-thanh-lap-khoa-trinh-sat-post435803.html