Học viện Báo chí và Tuyên truyền có Quyền giám đốc mới

Vừa qua, lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao các quyết định về công tác cán bộ.

Mới đây, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao quyết định giao Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho ông Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Học viện. Quyết định có hiệu lực kể từ tháng 10.2020.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đồng chí Lưu Văn An trong thời gian qua trên cương vị Phó Giám đốc phụ trách Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ông Lưu Văn An đã lãnh đạo Học viện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

 PGS.TS Lưu Văn An được GS.TS Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định và chúc mừng

PGS.TS Lưu Văn An được GS.TS Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định và chúc mừng

. (Ảnh): HVCTQGHCM

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu trên cương vị mới, Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần tiếp tục phát huy năng lực, sự năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo và điều hành; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tiếp tục kế thừa và phát huy thế mạnh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

Đồng thời, tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận hội tụ đầy đủ phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn để kế tục sự nghiệp phát triển Nhà trường.

Bên cạnh đó giữ vững khối đoàn kết trong Ban Giám đốc và Nhà trường để xây dựng Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát triển ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân và lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng giao phó.

Ngày 9.10, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã trao Quyết định bổ nhiệm TS. Trần Quang Diệu giữ chức Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin; thời gian giữ chức vụ là 5 năm, thời gian điều hành theo quy định hiện hành.

Đồng thời PGS.TS Nguyễn Duy Bắc trao quyết định bổ nhiệm TS. Bùi Kim Thanh giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phương Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hoc-vien-bao-chi-va-tuyen-truyen-co-quyen-giam-doc-moi-d137560.html