Học vấn của người phát minh ra Wi-Fi

Norman Abramson là người đứng đầu dự án mạng không dây ALOHAnet, tiền thân của hệ thống Wi-Fi. Ông từng là sinh viên Đại học Harvard và có bằng tiến sĩ tại Đại học Stanford, Mỹ.

 Norman Abramson sinh năm 1932 tại Boston, bang Massachusetts, Mỹ. Ông là kỹ sư, nhà khoa học máy tính, nổi tiếng với việc phát triển dự án mạng không dây ALOHAnet. Đây là mạng đầu tiên truyền dữ liệu bằng tín hiệu vô tuyến - bước đột phá công nghệ cơ bản được sử dụng đến ngày nay.

Norman Abramson sinh năm 1932 tại Boston, bang Massachusetts, Mỹ. Ông là kỹ sư, nhà khoa học máy tính, nổi tiếng với việc phát triển dự án mạng không dây ALOHAnet. Đây là mạng đầu tiên truyền dữ liệu bằng tín hiệu vô tuyến - bước đột phá công nghệ cơ bản được sử dụng đến ngày nay.

Thời niên thiếu, Norman Abramson theo học tại trường Latinh Boston, trường Trung học Anh ngữ Boston và gây ấn tượng với khả năng học Toán, Khoa học. Ông theo học Đại học Harvard, tốt nghiệp năm 1953 với bằng cử nhân ngành Lý thuyết truyền thông.

Sau khi tốt nghiệp, "cha đẻ" của Wi-Fi tiếp tục lấy bằng thạc sĩ Vật lý tại Đại học California, Los Angeles và bằng tiến sĩ về Kỹ thuật điện từ tại Đại học Stanford. Theo People Pill, luận án của ông chủ yếu tập trung lý thuyết truyền thông.

Đam mê với môn lướt sóng, Norman Abramson chuyển đến Hawaii làm việc. Năm 1966, ông trở thành giảng viên Kỹ thuật điện và Khoa học máy tính tại Đại học Hawaii. Trước đó, ông từng là kỹ sư nghiên cứu tại Công ty Máy bay Hughes (năm 1955). Từ năm 1955-1965, ông tham gia giảng dạy tại Đại học Stanford và là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học California, Berkeley vào năm 1966.

Một trong những dự án đầu tiên của ông Abramson khi công tác tại Đại học Hawaii là phát triển công nghệ vô tuyến nhằm giúp trường gửi và nhận dữ liệu từ Mỹ. Đây là dự án do Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Tiên tiến tài trợ. Sau đó, vào năm 1971, kết quả nghiên cứu của ông và các cộng sự được phát triển với tên gọi ALOHAnet.

Song song với nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, Norman Abramson vẫn giảng dạy tại Đại học Hawaii đến năm 1994 và sau đó về hưu. Ngày 12/12, New York Times đưa tin ông qua đời vì bệnh ung thư phổi di căn.

Minh Thúy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoc-van-cua-nguoi-phat-minh-ra-wi-fi-post1162613.html