Học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên

Với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống… trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), thời gian qua các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều cách.

Chị Trần Thị Lý (giữa), chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh đoàn trao đổi công việc với đồng nghiệp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Nga Sơn

Chị Trần Thị Lý (giữa), chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh đoàn trao đổi công việc với đồng nghiệp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Nga Sơn

Một trong những cách làm đang được các cấp bộ Đoàn thực hiện hiệu quả là gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các hoạt động, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn.

* Gắn với các hoạt động của Đoàn

Chị Bùi Thị Nhàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn cho hay, để ĐVTN hiểu và coi việc học tập và làm theo lời Bác là việc cần làm mỗi ngày, các cấp bộ Đoàn trước hết tập trung tuyên truyền về ý nghĩa cũng như nội dung của các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm bằng nhiều hình thức. Trong đó, nổi bật là công tác tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào các chương trình phát thanh măng non, các hội thi tìm hiểu của Đoàn; qua mạng xã hội; qua mô hình kể chuyện về Bác Hồ vào các tiết chào cờ đầu tuần; tổ chức cho ĐVTN tham quan, tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ…

Năm 2020 là năm kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác Hồ nên Ban tổ chức đã thiết kế một hành trình đặc biệt đưa những “hạt giống đỏ” của tỉnh đến với một số “địa chỉ đỏ” tại thành phố mang tên Bác, trong đó có Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM (hay còn gọi là Bến cảng Nhà Rồng). Em Nguyễn Hoàng Khánh Linh, học sinh Trường THPT Xuân Hưng (H.Xuân Lộc) là một trong 3 học sinh của trường tham gia chương trình hành trình “Hạt giống đỏ” năm 2020 do Tỉnh đoàn tổ chức. Khánh Linh chia sẻ: “Cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ, em đã được học trong sách vở nhưng khi nghe hướng dẫn viên của bảo tàng thuyết minh về cuộc đời hoạt động cách mạng của Người kèm theo những câu chuyện em cảm thấy vô cùng thú vị. Qua những câu chuyện, em học được lối sống giản dị của Bác, đó là sống phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, không đua đòi, không cầu kỳ; luôn thân thiện và hòa đồng với mọi người…”.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hiện hữu trong từng hoạt động, từng phong trào của Đoàn. Phó bí thư Tỉnh đoàn Bùi Thị Nhàn cho rằng, cốt lõi trong tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là tình yêu Tổ quốc và nhân dân. Vì vậy, làm những việc có lợi cho Tổ quốc, có ích cho nhân dân là hành động thiết thực nhất trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Hầu hết các hoạt động của Đoàn đều hướng đến mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chẳng hạn với chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức Đoàn tập hợp thanh niên; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên góp phần hình thành lớp thanh niên vừa hồng, vừa chuyên, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có khát vọng đưa đất nước vươn lên đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, những đóng góp của ĐVTN trong các phong trào hành động cách mạng của Đoàn cũng góp phần vào sự phồn vinh của đất nước, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Trong đó, thực hiện phong trào Tuổi trẻ sáng tạo mỗi năm, ĐVTN trong tỉnh đóng góp hàng chục ngàn ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong quá trình học tập, lao động sản xuất góp phần vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nói riêng và đất nước nói chung. Thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện từ năm 2017 đến nay, cán bộ, ĐVTN trong tỉnh đã đóng góp trên 1,8 ngàn công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị trên 50 tỷ đồng. Nổi bật là các công trình: xây dựng 15 cây cầu dân sinh, thực hiện 290 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, làm mới trên 57km đường giao thông nông thôn, xây dựng 76 nhà nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ, tặng trên 78 ngàn phần quà, khám bệnh phát thuốc cho trên 15 ngàn người dân... góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

* Phát huy tinh thần nêu gương của ĐVTN tiên tiến

Để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, các cấp bộ Đoàn đã quan tâm phát huy tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, ĐVTN tiên tiến ở cơ sở.

Anh Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Xu hướng Việt - Vinatrends vinh dự là một trong 90 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020. Ảnh: Nga Sơn

Theo Phó bí thư Tỉnh đoàn Bùi Thị Nhàn, cán bộ Đoàn ở cơ sở có sức ảnh hưởng rất lớn đến ĐVTN, là tấm gương để ĐVTN học tập và làm theo. Vì vậy, để cán bộ Đoàn là tấm gương sáng, tổ chức Đoàn đã xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, phong cách cán bộ Đoàn thông qua việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối của cán bộ của Ban thường vụ Trung ương Đoàn TNCSHCM; hướng dẫn 18-HD/TĐTN-TCKT của Ban thường vụ Tỉnh đoàn về nguyên tắc, phương pháp làm việc của Ban chấp hành Đoàn 4 chủ động, cán bộ Đoàn 5 biết gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm.

Từ đây, các cấp bộ Đoàn đã cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử nơi công sở. Trong đó có thể kể đến là quy định về 8 điều nên làm (gồm: xung kích, trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sáng tạo, thân thiện, thường xuyên học tập, tích cực rèn luyện kỹ năng) và 8 điều không nên làm của cán bộ Đoàn (gồm: phát ngôn không đúng; làm việc hình thức, đối phó; quan liêu, hành chính hóa; thiếu khiêm tốn và không cầu thị; không chấp hành kỷ luật; thiếu tinh thần đoàn kết; thiếu ý chí đấu tranh; thiếu chuẩn mực trong lối sống).

Bên cạnh rèn luyện, tu dưỡng theo những chuẩn mực đạo đức, đội ngũ cán bộ Đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm… Chị Trần Thị Lý, chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh đoàn - một trong 90 cá nhân vừa được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh năm 2020 chia sẻ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là cái gì đó quá cao siêu, mà học và làm theo Bác chính là trở thành một công dân tốt, không làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, sống trách nhiệm với công việc, với bản thân, với cộng đồng, là tấm gương sáng để ĐVTN noi theo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi còn trẻ đã mang trong mình hoài bão “làm sao cho đất nước hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đến cuối đời Người vẫn luôn mong muốn “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh…”. Vì vậy, theo anh Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Xu hướng Việt - Vinatrends (P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa), người trẻ học tập và làm theo Bác còn thể hiện ở việc sống phải có ước mơ, hoài bão. Khi có ước mơ, hoài bão người trẻ sẽ nỗ lực và đạt thành công.

Anh Hà cho biết, năm 2008 anh bị tai nạn giao thông gây chấn thương đốt sống cổ, chèn ép tủy, toàn thân gần như bị liệt, phải điều trị hơn 1 năm. Không đầu hàng số phận, anh Hà kiên trì tập vật lý trị liệu và dần dần cử động được chân tay, có thể bước đi cùng với dụng cụ hỗ trợ. Không muốn mình trở thành người tàn phế, anh bắt đầu tìm hiểu về công nghệ thông tin và kiếm sống bằng nghề thiết kế, quản trị website, marketting trực tuyến. Sau 2 năm, anh nhận thấy lĩnh vực xây dựng có tiềm năng phát triển nên đã tìm hiểu và quyết định góp vốn cùng người bạn thành lập công ty.

Sau 2 năm thành lập, công ty thua lỗ 1,5 tỷ đồng. Đã có lúc anh nghĩ đến việc từ bỏ nhưng chính những gian khổ trong hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thôi thúc anh kiên trì vượt qua khó khăn, đưa công ty phát triển thịnh vượng như ngày nay. Cá nhân anh Hà và câu chuyện khởi nghiệp của anh đã và đang truyền cảm hứng cho nhiều ĐVTN có ý tưởng khởi nghiệp, làm giàu chính đáng.

Chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư phụ trách Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cho rằng, học tập và làm theo Bác, mỗi ĐVTN cần tiếp tục chủ động học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; sống có hoài bão, có trách nhiệm, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng, xã hội góp phần đưa đất nước sánh vai cùng với các cường quốc trên thế giới như Bác Hồ hằng mong muốn.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202010/hoc-va-lam-theo-bac-tro-thanh-viec-lam-thuong-xuyen-3028328/