Học và làm theo Bác, để nâng cao đời sống đoàn viên công đoàn

Mặc dù là đơn vị thuộc huyện miền núi, nhưng nhiều năm qua, CĐCS Trung tâm Y tế Nông Sơn (Quảng Nam) luôn là lá cờ đầu về phong trao thi đua và hoạt động CĐ. BCH CĐCS đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp, triển khai nhiều mô hình hay, cách làm mới, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, nhằm từng bước giúp cho đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao đời sống, ổn định việc làm, đảm bảo chất lượng khám - chữa bệnh cho nhân dân.

BCH CĐCS Trung tâm Y tế Nông Sơn thường xuyên tặng quà, hỗ trợ cho trẻ em nghèo khuyết tật trên địa bàn. Ảnh: Trần Bốn

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Chủ tịch CĐ Trung tâm Y tế Nông Sơn Trần Ngọc Bốn cho biết, năm 2015, Bộ Y tế đẩy mạnh việc học tập và làm tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, trong đó có việc xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp, trồng bổ sung và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên bệnh viện. “Do điều kiện đơn vị mới thành lập, tài chính còn khó khăn, thiếu thốn, nên khi nhận được kế hoạch triển khai từ Ban giám đốc, BCH CĐ đã họp lại, xây dựng nội dung chương trình, phối hợp với chính quyền, đoàn thanh niên triển khai thực hiện, đẩy mạnh phong trào” - ông Trần Ngọc Bốn nhớ lại.

Theo đó, mỗi đoàn viên khi tham gia, ngoài giờ trực tại bệnh viện, sẽ luân phiên nhau đứng ra đón tiếp ân cần bệnh nhân, đồng thời, gắn mỗi đoàn viên với một địa chỉ cây xanh trong bệnh viện, sẽ tự vận động người thân mang về trồng trong khuôn viên bệnh viện. Đến nay, toàn bệnh viện đã phủ hơn 20 cây xanh, qua đó, tạo môi trường trong sạch và cảnh quan thân thiện, an toàn đối với người bệnh. “Bệnh viện có xanh, sạch, đẹp, thân thiện, chất lượng, thái độ phục vụ khám-chữa bệnh tốt thì mới thu hút được bệnh nhân tới điều trị. Do đó, những phúc lợi cho đoàn viên, CNVCLĐ cao hơn, từ đó CNVCLĐ sẽ cống hiến sức lực và trí tuệ cho công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - ông Trần Ngọc Bốn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, BCH CĐ đã phối hợp với chính quyền ban hành quy chế thực hiện, thành lập Quỹ “Nghĩa tình y tế Nông Sơn”. Theo đó, mỗi đoàn viên hằng tháng sẽ ủng hộ vào một khoản tiền nhất định từ 50.000 - 100.000 đồng, tùy theo điều kiện của mỗi người. Số tiền trên sẽ được dùng để mua bò con tặng cho gia đình đoàn viên, CNVCLĐ hoặc hộ gia đình đặc biệt khó khăn, đối tượng gia đình chính sách trên địa bàn. Số tiền còn lại sẽ được trích ra để hỗ trợ các trường hợp trẻ mồ côi cha mẹ, lo ma chay, hiếu hỷ, tặng quà tứ thân, phụ mẫu, chị em đoàn viên nhân các ngày lễ lớn trong năm. Ngoài ra, BCH CĐ còn nhận phụng dưỡng đến cuối đời một Mẹ Việt Nam Anh hùng, với mức 500.000 đồng/người/tháng.

Theo ông Trần Ngọc Bốn, trong thời gian tới, BCH CĐ sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Học tập và làm tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với những mô hình mới hơn, để từ đó, việc học và làm theo Bác thực chất đi vào cuộc sống, thấm sâu vào đời sống đoàn viên, CNVCLĐ, qua đó, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên CĐ, nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh cho người dân.

Thái Bình

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/hoc-va-lam-theo-bac-de-nang-cao-doi-song-doan-vien-cong-doan-621613.ldo