Học trò tiểu học háo hức trở lại trường

Sáng nay, học sinh tiểu học của TPHCM, học sinh mầm non và tiểu học của Hà Nội trở lại trường sau kỳ nghỉ dài phòng dịch covid-19.

Buổi chào cờ đầu tuần của học sinh Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (Hà Nội)

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, ngày hôm nay học sinh mầm non và tiểu học đi học đi học trở lại, trong khi các "anh chị" lớp trên đã đến trường từ ngày 4/5.

Sáng nay, thời tiết Hà Nội mát mẻ. Từ 7 giờ sáng, tất cả các thầy cô giáo Trường Tiểu học Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội) đã đứng trước cổng trường, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trong tâm trạng háo hức, hân hoan.

Hơn 1.590 học sinh từ 32 lớp của trường quay trở lại học tập. Sau 3 tháng “tạm xa”, nhiều học sinh lớp 1 ngơ ngác vì quên mất vị trí lớp học. Các giáo viên chủ nhiệm phải làm nhiệm vụ hỗ trợ đưa các em học sinh lớp 1, 2 về lớp. Nhiều em vì nhớ mẹ đã bật khóc ngay trước cổng trường.

Bé mầm non, tiểu học trở lại trường, phụ huynh Hà Nội vừa mừng vừa lo. Ảnh chụp tại Trường Tiểu học Khương Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội). Thúy Nga.

Bé mầm non, tiểu học trở lại trường, phụ huynh Hà Nội vừa mừng vừa lo. Ảnh chụp tại Trường Tiểu học Khương Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội). Thúy Nga.

Các bé gặp lại bạn bè sau hơn 3 tháng xa cách

Mẹ chuẩn bị cho em rất kỹ càng để tới trường

Thật vui khi gặp lại bạn, gặp lại cô

Còn "thanh niên" này lại phát khóc vì nhớ mẹ

Trẻ mầm non, tiểu học đi học trở lại, điều khiến nhiều phụ huynh lo lắng là liệu nhà trường có tổ chức bán trú hay không.

Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GD-ĐT quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết trên toàn quận Hà Đông, trước tiên các trường sẽ tổ chức họp phụ huynh để lấy ý kiến xem những gia đình nào đăng ký cho con trở lại trường, đăng ký bán trú, bởi có nhiều nhà chưa cho trẻ đi học ngay. Sau đó, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của trường để quyết định.

“Nếu như các lớp đảm bảo số lượng học sinh quay trở lại ít thì vẫn có thể tổ chức cho trẻ đến trường. Trong trường hợp cho trẻ đến trường thì sẽ cho bán trú để tạo điều kiện cho phụ huynh về mặt thời gian và công sức. Còn nếu phụ huynh nào đón được con về thì càng tốt”.

Trường Tiểu học Sơn Tây (Hà Nội) đo thân nhiệt học sinh và giáo viên ngay trước cổng trường

Học sinh được phân làn để việc đo thân nhiệt được đảm bảo an toàn, chính xác

Các em cũng sát khuẩn tay kỹ càng trước khi vào lớp

Còn Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (Hà Nội) lại tổ chức đo thân nhiệt ngay cửa lớp

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Hương, Phó trưởng phòng GD-ĐT quận Bắc Từ Liêm cho hay nếu trường nào đủ điều kiện y tế thì được phép tổ chức bán trú, ngược lại thì phải chấp nhận việc chỉ tổ chức dạy học, không bán trú. Bởi tổ chức dạy học và ăn, ngủ bán trú là khác nhau. “Đã có trường đề xuất không bán trú bởi vì phòng học không lớn nhưng số lượng trẻ quá đông" - bà Hương thông tin.

Phụ huynh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Hà Đông) cũng tấp nập đưa con tới trường.

Bà Teo Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết trường đã tiến hành dọn dẹp, vệ sinh đảm bảo 15 tiêu chí an toàn đối với trường học để sẵn sàng đón trẻ.

Để đảm bảo tốt nhất việc đón trẻ, nhà trường đã bố trí giáo viên đến rất sớm trực tại 3 chốt để đo thân nhiệt, hướng dẫn trẻ sát khuẩn tay,... Nhà trường cũng chia giờ đón trẻ ra để giảm thiểu chuyện ùn tắc.“Chúng tôi thông báo tới các phụ huynh sẽ đón trẻ lớp 1 từ 6h45 đến 7h15, từ 7h20 tiếp tục là trẻ các lớp 2,3. Còn các học sinh lớp 4,5 được đón tại một chốt khác. Tuy nhiên, các giáo viên vẫn lên sớm hơn để linh hoạt đáp ứng nhu cầu bởi có những phụ huynh vì phải đi làm sớm nên đưa con tới trường từ rất sớm”, bà Mai nói.

Học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp

Nơi rửa tay cho học sinh đã được chuẩn bị kỹ càng với việc lắp đặt thêm 2 hệ thống vòi rửa.

Nhà bếp đang chuẩn bị bữa ăn cho học sinh. Bà Mai cho biết, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn bố trí ra chơi và ăn bán trú lệch giờ các khối lớp, đảm bảo việc rửa tay và sắp xếp chỗ ngồi khi ăn theo hình dích dắc.

“Ví dụ 10h30 chúng tôi sẽ cho nửa số lớp 1 đi ăn, khoảng 20 phút sau sẽ cho nửa số còn lại. Các lớp khác cũng tương tự. Như lớp 4 và 5 thì khoảng 11h15 mới đi ăn. Lớp 1 sẽ ăn ở một khu riêng, khối 2,3,4,5 khu riêng để đảm bảo tránh ùn tắc và tiếp xúc gần. Các bàn ăn trước đây vốn 10 em hay 6 em thì giờ đây chúng tôi bố trí giảm đi một nửa”, bà Mai nói.

Một học sinh có dấu hiệu thân nhiệt hơi cao so với bình thường đã ngay lập tức được nhà trường đưa vào phòng cách ly được chuẩn bị sẵn để theo dõi.

Hôm nay học sinh lớp 1-2-3 ở TP.HCM cũng tới trường sau hơn 3 tháng nghỉ. Không nắng gay gắt như mấy ngày trước đó, buổi sáng nay, thời tiết khá mát mẻ.

Ngày đầu tiên trở lại trường, học sinh không học bài mới mà được hướng dẫn công tác phòng dịch.

Học trò TP.HCM vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học

Trước đó ngày 8/5, học sinh lớp 4,5 đã trở lại trường. Toàn TP.HCM có 650.000 học sinh tiểu học. Điều khó khăn với phụ huynh là các trường sẽ không thực hiện bán trú khi chưa an toàn.

Tuy không phải chia lớp, giãn cách nhưng các trường sẽ phải bố trí dạy trực tiếp cả ngày thứ 7, cả hai buổi sáng - chiều, kết hợp với việc dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình. Việc nhiều trường tiểu học ở TP.HCM không tổ chức bán trú khiến phụ huynh lo lắng. Anh Tuấn, một phụ huynh có hai con sinh năm 2011 và năm 2013, nói rằng ba tháng qua với gia đình anh là sự đảo lộn. Hình ảnh ông bố dắt theo 2 đứa trẻ đi làm đã quen thuộc rồi, tuy nhiên ngày con trở lại trường vẫn không bớt lo. Trường không bán trú thì thay vì vợ chồng anh trông cả hai một lúc như trước, bây giờ mỗi buổi trông một bé nhưng lại phải thêm khâu đưa đón.

Phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.HCM) dắt con tới trường

Các em sẽ gặp lại thầy cô, bạn bè sau thời gian dài nghỉ học

Theo yêu cầu của TP.HCM, học sinh vẫn phải tuân thủ việc đeo khẩu trang.

Tới đây học sinh TP.HCM sẽ được bố trí học các ca sáng - chiều và cả ngày thứ 7.

Thanh Hùng - Lê Huyền - Thúy Nga - Phạm Hải - T. Tùng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/be-mam-non-tieu-hoc-ha-noi-tro-lai-truong-sau-ky-nghi-phong-covid-19-640062.html