Học trò NSƯT Đoàn Bá liều lĩnh với vở kịch 'Những người khốn khổ'

Chọn vở nhạc kịch 'Những người khốn khổ' đề báo cáo tốt nghiệp, liệu đạo diễn Trần Minh Tuấn, học trò của cố NSƯT Đoàn Bá có làm nên điều khác biệt?

Vở kịch “Les Misérables - Những người khốn khổ” kinh điển của Victor Hugo đang được đạo diễn và các diễn viên trẻ chăm chút trước giờ ra mắt vào tối ngày 1/11 tại sân khấu Thế giới trẻ.

Nói về vở nhạc kịch, đạo diễn Trần Minh Tuấn cho biết, chính cố NSƯT, đạo diễn Đoàn Bá đã nâng đỡ, giúp anh có động lực thực hiện vở kịch đầy thử thách.

Diễn viên Đại Nghĩa trên sàn tập.

Diễn viên Đại Nghĩa trên sàn tập.

Anh chia sẻ: “Đã có hơn 60 quốc gia dựng vở nhạc kịch này. Ngoài châu Âu, tác phẩm cũng từng được công diễn ở các quốc gia châu Á như: Philipine, Singapore, Hàn Quốc... Chính vì vậy, mong muốn dựng vở nhạc kịch “Les Misérables” phiên bản Việt Nam vẫn luôn khiến tôi day dứt, ấp ủ.”

Ngoài những diễn viên cứng nghề như: Đại Nghĩa, Vân Trang, Lâm Vỹ Dạ,…vở kịch còn là nơi chạm ngõ của các gương mặt trẻ như ca sĩ Âu Bảo Ngân, diễn viên Võ Tấn Phát,…

Diễn viên Vân Trang và đạo diễn Trần Minh Tuấn.

“Khó khăn nhất chính là phần âm nhạc của tác phẩm. Việc chuyển ngữ các lời hát từ tiếng Anh sang tiếng Việt sao cho hài hòa về giai điệu, tiết tấu nhiều lúc khiến tôi bế tắc”, đạo diễn Trần Minh Tuấn nói.

Tối ngày 31/10, PV tiếp xúc với diễn viên Võ Tấn Phát khi anh đang còn tập luyện hăng say tại sân khấu Thế giới trẻ. Anh cho biết: “Với diễn viên trẻ như tôi, đóng nhạc kịch là điều rất khó. Thậm chí, do đạo diễn đòi hỏi phải hát live nên nhiều diễn viên như Phát buộc phải chịu khó đi học thanh nhạc.”

Hà Nhân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hoc-tro-nsut-doan-ba-lieu-linh-voi-vo-kich-nhung-nguoi-khon-kho--a344719.html