Học trò Đàm Vĩnh Hưng bật khóc nức nở trong 'Người Kể Chuyện Tình'

Hồng Gấm được Phương Dung ví như 'Barbra Streisand của Việt Nam'. Thu Hằng - Học trò Mr Đàm bật khóc nức nở ở Người Kể Chuyện Tình khi thể hiện ca khúc tên tuổi của danh ca Phương Dung.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh là tác giả của những bản tình ca nổi tiếng như: Hai kỷ niệm một chuyến đi, Chiếc lá cuối cùng, Quán nửa khuya, Hoa soan bên thềm cũ, Dưới giàn hoa cũ, Nhạt nhòa... Người Kể Chuyện Tình tập 11 mang đến khán giả những câu chuyện thú vị về nhạc sĩ Tuấn Khanh qua tiết mục của các thí sinh Phan Ngọc Luân, Thu Hằng, Khắc Minh, Hồng Gấm.

Chương trình có sự góp mặt của khách mời Chung Tử Lưu - một người đàn em thân thuộc của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Nam ca sĩ tiết lộ anh là hàng xóm của nhạc sĩ và cũng thường xuyên trao đổi, làm việc với ông. Nhạc sĩ Tuấn Khanh là một người hài hước, có chất giọng dịu ngọt của người Hà Nội chính gốc. Tuy đã trên 80 tuổi nhưng nhạc sĩ vẫn giữ nét dí dỏm nhẹ nhàng vốn có khiến Chung Tử Lưu vô cùng ngưỡng mộ.

Thu Hằng là thí sinh thể hiện ca khúc Hai kỷ niệm một chuyến đi gắn liền với tên tuổi của danh ca Phương Dung. Trong tà áo bà ba đơn sơ, Thu Hằng thể hiện vai người yêu của nhạc sĩ Tuấn Khanh thời trẻ, bật khóc nức nở khi đưa tiễn Tuấn Khanh ra sân ga.

4 thí sinh

Ban giám khảo

Hồng Gấm

Khắc Minh

Thu Hằng

Phan Ngọc Luân

Nhận xét về phần thi, giám khảo Phương Dung cho biết phần hòa âm trong tiết mục của Thu Hằng chưa đúng chất Bolero. Trả lời về điều này, Thu Hằng cho biết mình muốn thể hiện khác với bản gốc theo cách dàn trải tâm sự hơn. Phương Dung còn hài hước thừa nhận cô đã “rình” xem thí sinh có hát sai lời hay không bởi đây là ca khúc đã đưa tên tuổi của Phương Dung đến gần với công chúng. Thái Châu đánh giá Thu Hằng hát vẫn rất dạt dào cảm xúc tuy lựa chọn hòa âm chưa tốt. Giám khảo Chung Tử Lưu cho biết Tuấn Khanh sáng tác rất ít ca khúc Bolero nhưng bài nào “đích đáng” bài đó, nếu ca sĩ hát khác nhịp điệu gốc thì khán giả nghe không “đã”, mặc dù Thu Hằng có giọng hát rất đẹp, dàn dựng tiết mục tốt.

Hai thí sinh nam của chương trình – Khắc Minh và Phan Ngọc Luân song ca với nhau lần đầu tiên với ca khúc Quán nửa khuya, Phan Ngọc Luân và Khắc Minh – chàng thầy giáo điển trai trong phim ThạchThảo “hớp hồn” các khán giả nữ bởi nét điển trai, phong trần có thừa.

Đánh giá tiết mục, Phương Dung và Thái Châu cho rằng hai thí sinh chọn cách hát lơi làm mất đi cảm xúc của bài hát gốc. Ban giám khảo góp ý Phan Ngọc Luân và Khắc Minh hát đúng khuôn bản gốc, tạo cảm giác khỏe khoắn và phấn chấn hơn. Tiếp đó, Chung Tử Lưu cho rằng nếu có mặt trong chương trình, nhạc sĩ Tuấn Khanh sẽ góp ý nhiệt tình cho các thí sinh và sẽ “khóc từ đầu đến cuối vì hạnh phúc” khi theo dõi Người Kể Chuyện Tình.

Hồng Gấm gây bất ngờ với kiểu tóc ngắn ấn tượng sau khi bị “sởn tóc” ở tập tuần trước. Trang phục “nguyên cây đen” rất hiện đại và cá tính mang đến tạo hình đầy cuốn hút cho nữ ca sĩ trong ca khúc Nhạt nhòa. Trợ diễn cho cô học trò cưng của Đàm Vĩnh Hưng là nam diễn viên Võ Tấn Phát – Quán quân Cặp Đôi Hài Hước 2018.

Xuýt xoa với tiết mục, Phương Dung cho rằng Nhạt nhòa của Tuấn Khanh là một ca khúc khó hát, người ca sĩ phải đạt tới đỉnh cao thì mới thể hiện được. Nữ danh ca đánh giá khó ai có thể hát ca khúc này hay hơn Hồng Gấm. Phương Dung còn ví von chất giọng hiếm của Hồng Gấm giống như ca sĩ Barbra Streisand ở Mỹ. Thái Châu cho biết Hồng Gấm đã trình diễn bài hát này chạm vào trái tim anh. Nam danh ca ngỏ ý xin chương trình bản thu ca khúc của Hồng Gấm để mang về làm kỷ niệm.

Nối tiếp chương trình, Khắc Minh trình bày ca khúc Chiếc lá cuối cùng, diễn vai nhạc sĩ Tuấn Khanh lúc 30 tuổi. Giám khảo Chung Tử Lưu nhận xét Khắc Minh có khả năng trở thành “sát nhân” khiến bao fan nữ “xin chết” vì ngoại hình điển trai và giọng hát trầm ấm. Danh ca Phương Dung bày tỏ sự yêu thích với tiết mục của Khắc Minh. Nữ danh ca cho biết bài hát rất hợp với chất giọng của thí sinh. Bên cạnh đó, Phương Dung cho biết ngoài sáng tác, Tuấn Khanh còn là một ca sĩ hát rất hay với nghệ danh Trần Ngọc, ông còn biết kéo đàn vĩ cầm rất giỏi.

Tiếp đó, Phan Ngọc Luân hóa thân nhạc sĩ Tuấn Khanh, vừa hát vừa bán phở trong Liên khúc Nỗi niềm – Mùa xuân đầu tiên cùng hai thí sinh Thu Hằng và Hồng Gấm. Tiết mục rực rỡ sắc màu khi Tết đến xuân sang đã khép lại đêm thi. Kết thúc tập 11 của Người Kể Chuyện Tình, Hồng Gấm xuất sắc về nhất với tổng điểm 78,65. Theo sau là thí sinh Phan Ngọc Luân, Thu Hằng và Khắc Minh.

Đình Cường

Ảnh: BTC

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201811/hoc-tro-dam-vinh-hung-bat-khoc-nuc-no-trong-nguoi-ke-chuyen-tinh-619537/