Học trò cưng của HLV Park Hang-seo buồn bã trước giờ lên đội tuyển

Văn Hậu, Quang Hải và Duy Mạnh đều không thể giấu nỗi buồn sau khi bị CLB Bình Dương loại khỏi cúp quốc gia ngay trước ngày tập trung cho AFF Cup 2018.

Chiều 11/10, CLB Hà Nội đến làm khách trong trận lượt về cúp quốc gia trên sân Bình Dương với bất lợi để thủng lưới 3 bàn trong trận hòa 3-3 ở lượt đi. Vì vậy, họ buộc phải chủ động chơi tấn công để tìm kiếm chiến thắng ngay tại Gò Đậu.

Chiều 11/10, CLB Hà Nội đến làm khách trong trận lượt về cúp quốc gia trên sân Bình Dương với bất lợi để thủng lưới 3 bàn trong trận hòa 3-3 ở lượt đi. Vì vậy, họ buộc phải chủ động chơi tấn công để tìm kiếm chiến thắng ngay tại Gò Đậu.

So với CLB Bình Dương, đội khách nhỉnh hơn hẳn về số lượng cầu thủ lên tuyển tập trung AFF Cup 2018. Chủ nhà có 2 người, còn CLB Hà Nội vẫn là nòng cốt với 8 cái tên.

Trước trận đấu có ý nghĩa quan trọng này, bầu Hiển đích thân đi xem và còn dẫn theo cả gia đình với mong muốn chứng kiến chiến thắng của đội bóng.

Tuy nhiên, CLB Hà Nội vấp phải sự chống trả quyết liệt của CLB Bình Dương. Văn Kiên trong một pha đột phá, hậu vệ của Hà Nội bị ông Park loại do bị bệnh tim nhưng vẫn ra sân hàng tuần tại V.League.

HLV Chu Đình Nghiêm chơi tất tay khi tung cả tiền vệ mới trở lại sau chấn thương là Hùng Dũng vào sân, tuy nhiên, kết quả cũng không có gì thay đổi. Hùng Dũng cũng được ông Park gọi lên tuyển đợt này để kiểm tra.

Trước những pha bóng câu giờ, nằm sân của đối thủ khi thời gian không còn nhiều, đội trưởng Văn Quyết tỏ ra bực bội. Anh liên tục phải làm việc với trọng tài về cách thi đấu của chủ nhà.

Samson được tung vào sân và cú volley của số 39 suýt nữa đã kết liễu thủ môn Tấn Trường, người có một ngày thi đấu xuất sắc trong khung thành Bình Dương. Vua phá lưới Oseni cũng có lúc phải chấp tay bất lực.

Nhận huy chương đồng, Văn Hậu tháo ngay ra khi đi vào phòng thay đồ. Đây là kết quả mà anh và đội bóng không mong muốn so với tham vọng giành cú đúp ở mùa giải năm nay.

Duy Mạnh thậm chí còn không bộc lộ chút cảm xúc nào mà chỉ mong ban tổ chức trao giải nhanh để cùng đội bóng rút lui. Các tuyển thủ trong màu áo Hà Nội sẽ về lại thủ đô để hội quân cùng HLV Park Hang-seo.

Văn Quyết cố gắng che bớt nỗi buồn trước ngày lên tuyển. Cầu thủ hay nhất V.League 2018 có một năm thi đấu khá thành công nhưng vẫn còn dang dở cùng Hà Nội ở cúp quốc gia.

Như vậy, CLB Bình Dương sẽ đá trận chung kết với Thanh Hóa tại sân Tam Kỳ (Quảng Nam) vào ngày 15/10 tới. Sau trận đấu đó, các tuyển thủ của hai đội sẽ lên tập trung cùng ĐT Việt Nam trước khi đội đi Hàn Quốc tập huấn 2 tuần.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoc-tro-cung-cua-hlv-park-hang-seo-buon-ba-truoc-gio-len-doi-tuyen-post883787.html