Học trò của Gerrard lập kỷ lục tại Europa League

Bàn thắng tuyệt đẹp của Kemar Roofe cho Rangers trước Standard Liege được ghi ở khoảng cách xa nhất trong lịch sử Europa League.

Pha ghi bàn đẹp mắt của Kemar Roofe đến ở phút 90+2. Cầu thủ 27 tuổi cướp bóng từ chân đối thủ, vượt qua sự truy cản của 2 cầu thủ khác, trước khi chếch sang cánh phải và tung cú sút bất ngờ từ giữa sân, khi nhận thấy thủ môn bên Standard Liege dâng lên hơi cao.

Pha lập công của Roofe ấn định thắng lợi 2-0 cho Rangers trước Standard Liege hôm 22/10. Theo Opta, bàn thắng của Roofe được ghi từ khoảng cách 49,9 m, xa nhất cho pha lập công trong lịch sử Europa League.

 Đường di chuyển và dứt điểm của Roofe. Ảnh: Opta.

Đường di chuyển và dứt điểm của Roofe. Ảnh: Opta.

"Đó là bàn thắng đẹp, nhưng không mang lại cho bạn thêm bàn thắng hoặc thêm điểm số. Nó vẫn giống như cú chạm bóng bình thường, nhưng rõ ràng tôi thực sự hạnh phúc", Roofe chia sẻ trên trang chủ Rangers.

Cầu thủ 27 tuổi được HLV Steven Gerrard tung vào sân ở phút 74, thay cho Alfredo Morelos. Đây là bàn thắng thứ 3 của anh cho Rangers, sau 2 pha lập công vào lưới của Kilmarnock và Dundee trước đó.

Roofe gia nhập Rangers từ Anderlecht trong kỳ chuyển nhượng hè, với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Mùa trước, anh ghi 7 bàn sau 16 lần ra sân cho Anderlecht.

Roofe vào sân từ ghế dự bị trong cuộc đối đầu với Liege. Đây là trận đầu tiên của cầu thủ 27 tuổi này ở đấu trường châu Âu. Trang chủ Rangers cho biết Roofe vừa trở lại sau chấn thương, và màn trình diễn của anh ở trận gặp Liege đã ghi điểm với HLV Garrard.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoc-tro-cua-gerrard-lap-ky-luc-tai-europa-league-post1145098.html