Học toán, chơi cờ, luyện thư pháp giúp sống thọ

Ðó là bí quyết để sống lâu của cụ bà Kane Tanaka, 116 tuổi, sống tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản.

Cụ đã được Sách Kỷ lục thế giới Guinness công nhận là người cao tuổi nhất thế giới hiện nay. Cụ Tanaka sinh ngày 2-1-1903, hiện sinh sống tại một nhà dưỡng lão ở Fukuoka. Mỗi ngày, cụ thức dậy vào 6 giờ sáng, sau đó học toán và luyện tập thư pháp vào buổi chiều. Trò giải trí yêu thích của cụ là cờ Othello.

Lễ chúc mừng kỷ lục Guinness của cụ Tanaka được tổ chức tại viện dưỡng lão nơi cụ sinh sống với sự tham dự của thị trưởng TP Fukuoka cùng nhiều người thân.

MINH CHÂU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/hoc-toan-choi-co-luyen-thu-phap-giup-song-tho-580329.html