Học tập và làm theo Bác đã dần trở thành việc làm tự giác, thường xuyên

Với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Đà Nẵng đã dần trở thành việc làm tự giác,

Với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn Đà Nẵng đã dần trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và của từng cán bộ, đảng viên... Khẳng định trên được đưa ra tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 17-9.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cùng khoảng 400 đại biểu tại điểm cầu chính và kết nối đến 13 điểm cầu là các đảng bộ trực thuộc.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa trao Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa trao Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhiều cách làm mới

Theo Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Đình Hồng, trong 3 năm (từ năm 2016 đến 2019), toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân thành phố đã tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng của thành phố đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả, dần tạo ra một nét sinh hoạt văn hóa thường xuyên trong sinh hoạt, công tác của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; góp phần thiết thực trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố giàu mạnh, an bình, văn minh, hiện đại, có sức lan tỏa trong xã hội, củng cố niềm tin vào Đảng, vào chính quyền của nhân dân.

Cũng theo ông Trần Đình Hồng, qua chặng đường 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều cách làm mới, thiết thực, hiệu quả, hướng tới người dân, như Đảng ủy BCH Quân sự thành phố phối hợp BCH BĐBP phát động phong trào “Mỗi ngày làm một việc tốt”; BCH Quân sự thành phố thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đảng ủy CATP triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với phong trào “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Các đảng ủy Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Khối Doanh nghiệp, Viễn thông... lựa chọn các nội dung gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và kinh doanh, nhất là nâng cao ý thức, thái độ, tinh thần phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó, các quận huyện ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai nhiều mô hình có hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia, như “4 đảm bảo, 4 đồng hành”, “Một đột phá, hai thành công” của quận Hải Châu; Giảm lời nói, tăng hành động; giảm lý do, tăng biện pháp; giảm phàn nàn, tăng nhiệt huyết, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Hòa Vang... “Những mô hình, cách làm này đã giúp cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và thiết thực, góp phần tích cực trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên; nhất là thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, yêu thương, tương thân, tương ái, lá rách ít đùm lá rách nhiều... trong các tầng lớp nhân dân cũng như toàn hệ thống chính trị”, ông Trần Đình Hồng nói.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ tặng Bằng khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Xác định rõ trách nhiệm

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp ủy đảng, chínhquyền, Mặt trận, đoàn thể trên địa bàn thành phố đã đạt trong 3 năm qua. Cho rằng, những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao công tác đối ngoại và xây dựng - chỉnh đốn Đảng của thành phố; góp phần hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đổi mới tác phong làm việc, nhất là tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; góp phần đậm nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nhiều địa phương, đơn vị trên toàn thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Võ Công Trí cũng thẳng thắn chỉ ra việc tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Nổi lên là một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa thực sự chủ động trong việc lựa chọn nội dung đột phá để thực hiện Chỉ thị, việc đăng ký làm theo còn hình thức; những vấn đề bức xúc, nổi cộm chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện...

Để việc thực hiện Chỉ thị thời gian tới đạt kết quả tốt hơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị ấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng - chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Chỉ đạo mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình với tinh thần vì sự phát triển chung của thành phố, nâng cao tính chuyên nghiệp, không vị kỷ cá nhân, cục bộ, phe nhóm. Đồng thời gắn thực hiện Chỉ thị với việc chuẩn bị tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã quyết định tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 giai đoạn 2016-2019.

D.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_212765_hoc-tap-va-lam-theo-bac-da-dan-tro-thanh-viec-lam-tu-giac-thuong-xuyen.aspx