Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh Thanh Hóa

Sáng 18-11, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; thông tin thời sự, cập nhật kiến thức mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ công an; các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 53 điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối với hơn 6.000 người tham gia.

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Tại hội nghị, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Bộ công an đã thông tin đến các đại biểu tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như diễn biến và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên thế giới; mối quan hệ Việt – Trung, Việt – Mỹ trong giai đoạn hiện nay; cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ; tình hình biển Đông và kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Báo Thanh Hóa tham dự hội nghị tại điểm cầu Báo Thanh Hóa.

Nhấn mạnh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương nêu rõ 3 dấu ấn nổi bật đó là: Về kinh tế, Việt Nam đã trở thành thành viên của 2 hiệp định kinh tế lớn nhất thế giới là Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA). Về xây dựng Đảng, công cuộc phòng chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt, trong hơn 3 năm đã có hơn 100 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng và củng cố được lòng tin của đảng viên, Nhân dân đối với Đảng. Về quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao khi Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế quan trọng, được các nước trên thế giới đánh giá rất cao.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Sau phần thông tin, cập nhật kiến thức mới của Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh đã quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra phương hướng chung, phương châm hành động “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, 10 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm xây dựng tổ chức đảng và Đảng bộ khối ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Sau hội nghị, Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh yêu cầu các cấp ủy tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung nghị quyết tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng chương trình hành động sát thực, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tố Phương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-khoi-cq-amp-dn-tinh-thanh-hoa/127402.htm