Học tập kinh nghiệm của Đức về Tòa án Gia đình và người chưa thành niên

Sáng 26/8/2019 Học viện Quản lý VDWF, Berlin đã khai giảng khóa học của Đoàn cán bộ đi bồi dưỡng ngắn hạn về 'Hệ thống Tòa án về Gia đình và Thanh niên tại Cộng hòa Liên bang Đức'.

Thực hiện Thông báo của Văn phòng 165, Ban Tổ chức Trung ương về cử cán bộ đi bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài năm 2019, TANDTC đã ban hành Quyết định số 895-QĐ/TCCB ngày 12/7/2019 , cử 20 cán bộ nữ đi bồi dưỡng về Tòa án Gia đình và người chưa thành niên tại Cộng hòa liên bang Đức. Thành viên trong đoàn gồm các lãnh đạo cấp vụ thuộc các đơn vị của TANDTC, TANDCC và Chánh án, Phó Chánh án một số Tòa án địa phương.

Trong 12 ngày học tập, Đoàn sẽ nghiên cứu một số nội dung: Hệ thống chính trị của Cộng hòa Liên bang Đức; Vai trò, vị trí của ngành Tòa án tại Cộng hòa Liên bang Đức; Quy định và vai trò, vị trí của Quốc hội, Bộ Tư pháp Cộng hòa Liên bang Đức; Quy định của pháp luật về gia đình, phụ nữ, thanh niên, trẻ em và người chưa thành niên tại CHLB Đức (quy định Bộ liên bang về gia đình, người già, phụ nữ và thanh niên; Nhà Phụ nữ; Hiệp hội vì Trẻ em trong gia đình và xã hội…);

Quy định của pháp luật về thanh niên và những vấn đề, tệ nạn của thanh niên tại CHLB Đức (Cơ quan Thanh niên, Công an Bang…); Công tác xét xử, giải quyết vụ án về gia đình và thanh niên (Tòa án về gia đình…) tại CHLB Đức; Công tác thi hành án đối với người chưa thành niên (quy định và thực tiễn: Cơ sở Thi hành án, kinh nghiệm …) tại CHLB Đức; Quy định và thực tiễn về cán bộ làm công tác xã hội (Cơ quan phục vụ tâm lý xã hội của địa phương, công tác đào tạo những cán bộ làm công tác xã hội…) tại CHLB Đức.

Ngoài ra, Đoàn cũng sẽ đi thực tế tại một số Tòa án và trại giam tại Đức.

Tham gia giảng dạy có TS Uwe Petersen, GS.TS Peter Gadow, TS Bui, TS Uwe Pêtrsen; Frau Sabine Zimmermann – Nghị sĩ , Chủ tịch Tiểu ban về Gia đình-Người cao tuổi -Thanh niên – Quốc hội Liên bang; Chánh án – TS Christian Kunz.

 Đoàn nữ cán bộ TANDTC tham gia học tập kinh nghiệm tại CHLB Đức

Đoàn nữ cán bộ TANDTC tham gia học tập kinh nghiệm tại CHLB Đức

Phát biểu tại buổi khai giảng TS Bùi, Giám đốc Học viện quản lý VDWF nằm trong Công ty phát triển Đức- Việt đã chào mừng Đoàn cán bộ lãnh đạo đi bồi dưỡng ngắn hạn về Hệ thống Tòa án về Gia đình và Thanh niên tại Cộng hòa Liên bang Đức, hy vọng với khóa học này sẽ đưa lại hiệu quả trong công tác của các thành viên trong Đoàn.

Kể từ năm 2008, Chính phủ hai nước Việt- Đức đã ký tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật. Kể từ thời điểm đó hai bên đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, các đoàn đi nghiên cứu, khảo sát… đạt kết quả thiết thực, góp phần vào việc xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật trong các lĩnh vực dân sự, hình sự, hành chính, tư pháp của Việt Nam.

Thay mặt Đoàn, bà Đào Minh Thủy, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án TANDCC tại Hà Nội đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Ban giám đốc Học viện, và giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành Tòa gia đình và người chưa thành niên tại Việt Nam, những thành quả thu được.

“Kể từ năm 2015 sau khi Luật TCTA 2014 có hiệu lực, tại Việt Nam đã thành lập Tòa Gia đình, việc phát triển hệ thống Tòa gia đình tại Việt Nam được lãnh đạo TAND Việt Nam rất quan tâm, chính vì vậy lãnh đạo TANDTC đã cử đoàn lãnh đạo các Tòa án đến Đức để học hỏi về hệ thống Tòa gia đình và người chưa thành niên tại CHLBĐ, nhìn những nội dung Học viện đã chuẩn bị chúng tôi thấy đó là những thông tin bổ ích hy vọng sẽ giúp ích được nhiều trong quá trình công tác của chúng tôi” – bà Thủy nói.

GS.TS Peter Gadow và TS Uwe Petersen đều rất ấn tượng khi tiếp xúc với đoàn lãnh đạo và Thẩm phán Việt Nam trẻ đẹp và mặc những chiếc áo dài trang nhã và có nhận định chung là Việt Nam là nước đang phát triển, có nguồn lực trẻ, do đó việc phát triển hệ thống Tòa gia đình và người chưa thành niên là rất cần thiết.

PV

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/nghiep-vu/hoc-tap-kinh-nghiem-cua-duc-ve-toa-an-gia-dinh-va-nguoi-chua-thanh-nien-310712.html