Học tập gương hy sinh dũng cảm của người chiến sĩ CAND

Sáng 21-2, Ban Thường vụ Công an tỉnh Hà Giang đã họp triển khai công tác tổ chức lễ phát động học tập gương dũng cảm hy sinh của Trung úy Lưu Minh Thức (31 tuổi) cán bộ Công an huyện Yên Minh.

Đại tá Hầu Văn Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Công an tỉnh Hà Giang đã đề nghị Bộ công an trình Chính phủ truy tặng Huân chương chiến công hạng Nhì, phong cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy; giải quyết các chế độ chính sách và tổ chức Lễ truy điệu theo nghi lễ Công an nhân dân; triển khai tổ chức lễ phát động toàn lực lượng học tập nêu gương dũng cảm hy sinh “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của liệt sĩ Lưu Minh Thức; phát huy tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng đội quyên góp hỗ trợ, khắc phục khó khăn cho thân nhân liệt sĩ.

Công an tỉnh Hà Giang tổ chức lễ phát động học tập gương hy sinh dũng cảm của Trung úy Lưu Minh Thức.

Trưa ngày 17-2, trong khi thực hiện nhiệm vụ vây bắt, khống chế đối tượng Thào Mý Ly tại khu vực thôn Xín Chải xã Phú Lũng huyện Yên Minh, Thượng úy Lưu Minh Thức đã bị đối tượng dùng kíp nổ chống trả nên bị thương và hy sinh trên đường đi cấp cứu, bản thân tên Ly chết tại chỗ.

Thào Mý Ly là đối tượng bị CQĐT Công an tỉnh Hà Giang phát Thông báo truy tìm đối tượng số 362/PC45, ngày 20-10- 2016 trong vụ án giết người xảy ra tại thôn Xín Chải, xã Phú Lũng, huyện Yên Minh hai năm trước.

Trung Thực

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/hoc-tap-guong-hy-sinh-dung-cam-cua-nguoi-chien-si-cand-479245/