Học sinh vùng xa nhớ lớp, giáo viên đến tận buôn giao bài tập

Nhiều học sinh tiểu học, trung học cơ sở Đắk Lắk không có điều kiện tiếp cận máy tính, điện thoại, Internet phục vụ chương trình dạy học trực tuyến mùa dịch COVID-1; giáo viên mang bài tập đến tận nhà giúp học trò không quên con chữ.

Giáo viên giao bài cho phụ huynh

Giáo viên giao bài cho phụ huynh

Hơn 7 giờ sáng, cô Lưu Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 2C trường Tiểu học Lê Văn Tám đã có mặt tại buôn Lang (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) phát đề bài ôn tập cho học sinh. Đến hơn 10 giờ, cô vẫn chưa phát xong bài. Cô Hương chia sẻ, mùa này học sinh hay đi rẫy, muốn gặp phải đi vào sáng sớm hoặc chiều tối. Có hôm, cô đi 2-3 lần mới gặp học sinh, còn buộc phải gửi phụ huynh. Trong lúc giao bài tập, cô Hương tranh thủ hướng dẫn cách làm bài, tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh phòng chống dịch bệnh...

Cô Hương tới nhà giao bài cho hoc sinh lớp 2C

Em H’ Dao Ênuôl (học sinh lớp 2C) kể, bài nào chưa hiểu em hỏi bố mẹ hoặc chờ cô giáo đến hỏi. Làm xong bài tập, em mới đi chơi hoặc theo mẹ đi rẫy. Nhiều ngày không đi học, em rất nhớ lớp, bạn bè và cô giáo. Lâu lâu, em nhờ mẹ gọi điện trò chuyện với cô. Tuy vất vả, cô Hương vẫn nhiệt tình với công việc. “Nhiều em hay gọi điện hỏi thăm khi nào đi học lại. Thấy chúng thích con chữ, mình rất vui, cố gắng đến từng nhà giao bài và gặp các em cho đỡ nhớ”.

Nội dung bài tập chủ yếu giúp học sinh củng cố kiến thức

Thầy Nguyễn Đức Thuần, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Tám cho hay, trường có 371 học sinh, trong đó chỉ 4 em người Kinh còn lại con em đồng bào Êđê. Do điều kiện đời sống khó khăn, nhiều gia đình không có thiết bị như điện thoại, máy tính, Internet triển khai học trực tuyến nên nhà trường in bài tập phát tận nhà học sinh. Một tuần một lần giáo viên chủ nhiệm đến từng nhà phát bài mới, thu bài cũ. Chỗ nào học trò không hiểu, giáo viên hướng dẫn thêm.

Hướng dẫn học sinh cách làm bài tập

Tương tự tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản (huyện Cư M’gar), giáo viên cũng đến tận nhà giao bài cho học sinh. Thầy Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng trường cho biết, 100% học sinh người Êđê. Để việc triển khai giao bài tập về nhà cho học sinh đạt hiệu quả, thầy luôn theo dõi số lượng đề bài phát ra, thu về mỗi tuần. Ngoài thời gian trực tại trường, thầy còn tranh thủ đến nhà các em gần trường kiểm tra, nắm tình hình học bài.

Giáo viên kết hợp tuyên truyền phòng dịch COVID-19 cho học sinh, phụ huynh

Ông Lê Hữu Quynh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M’gar cho hay, từ khi Chính Phủ cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, đơn vị đã triển khai dạy học trực tuyến theo hướng dẫn của ngành giáo dục. Tuy nhiên, địa bàn huyện trải rộng, nhiều nơi vùng sâu vùng xa không có điều kiện học qua mạng. Do đó, phòng giáo dục đã có công văn chỉ đạo các trường trên địa bàn chủ động phương án dạy học phù hợp. Hiện có 16 trường tiểu học thực hiện việc giao bài tập đến từng nhà học sinh, giúp củng cố kiến thức, không quên con chữ trong thời gian nghỉ học vì dịch bệnh.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/hoc-sinh-vung-xa-nho-lop-giao-vien-den-tan-buon-giao-bai-tap-1641740.tpo