Học sinh vùng dịch ôn thi tốt nghiệp THPT: Vững tâm vượt khó

Phần lớn trường THPT trên cả nước cơ bản hoàn thành chương trình dạy học cho học sinh lớp 12 và chuyển sang tổ chức ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội).

Học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội).

Tuy nhiên, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 ở nhiều địa phương.

Thầy Nguyễn Minh Phi - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội) cho biết: Dịch bệnh bùng phát ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tổ chức ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Mặc dù ôn tập trực tuyến không thể tương tác hiệu quả bằng trực tiếp nhưng nhà trường đã cố gắng khắc phục.

Nhà trường đã chỉ đạo các thầy giáo, cô giáo xây dựng đề cương dạy ôn thi trực tuyến cho học sinh lớp 12 theo quy định. Trong đó, các tổ nhóm chuyên môn xây dựng chương trình thống nhất chung. Sau mỗi tiết giảng, giáo viên sẽ gửi lại bài giảng, câu hỏi bài tập cho học sinh. Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn phối hợp yêu cầu mỗi học sinh một tuần phải làm một đề môn thi tốt nghiệp THPT trên hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study.

Riêng môn Ngữ văn, mỗi tuần, giáo viên sẽ giao một bài tập về nhà để đến khi trở lại trường, thầy cô sẽ chữa bài cho các em. Dự kiến, đến giữa tháng 6, nếu tình hình dịch Covid-19 vẫn phức tạp, nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh thi thử trực tuyến một lần.

Thầy Phạm Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân (Hòa Bình) cho biết: Từ ngày 10/5, thành phố Hòa Bình thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý ôn tập của học sinh. Do vậy, hướng dẫn học sinh tự ôn thi tốt nghiệp THPT là phương án mà các trường THPT đặt ra trước kỳ thi sắp tới.

Theo thầy Trương Tấn Long - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Yên Thủy B (Hòa Bình), toàn huyện Yên Thủy thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 12/5. Để bảo đảm kiến thức cho học sinh lớp 12, nhà trường lên phương án ôn tập cho các em qua hình thức trực tuyến với nội dung ôn luyện bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng và đề thi tham khảo.

Đối với học sinh không có điều kiện ôn tập trực tuyến, nhà trường lập danh sách, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có hình thức giao bài tập, hướng dẫn ôn tập thông qua tài liệu học tập và có sự đánh giá, tương tác, hỗ trợ thông qua điện thoại, gọi video... Đồng thời, giáo viên thu sản phẩm, kết quả học tập của học sinh.

Trường THPT Thuận Thành 1 nằm trong tâm dịch huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Không chỉ thực hiện giãn cách xã hội mà hàng trăm học sinh nơi đây còn phải thực hiện cách ly tập trung. Thầy Nguyễn Hữu Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Thuận Thành cho biết: Tính đến ngày 12/5, nhà trường có 2 ca dương tính với Covid-19 và có gần 200 học sinh cùng nhiều giáo viên diện tiếp xúc gần F1 phải cách ly tập trung.

Thời điểm này, các em học sinh nhà trường đang bước vào giai đoạn kết thúc năm học 2020 - 2021 với nhiều công việc như hoàn thành chương trình, kiểm tra cuối năm, ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trước diễn biến của dịch bệnh, kế hoạch ôn tập cho học sinh đã thay đổi hoàn toàn, gây ra những khó khăn rất lớn. Đặc biệt, nhiều em phải mang sách vở, đồ dùng cá nhân vào khu cách ly để tiếp tục ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

“Khó khăn nhiều hơn, nhiệm vụ trọng trách đặt trên vai càng nặng nề hơn, song thầy cô giáo và học sinh nhà trường đã, đang vững tâm, đoàn kết, quyết tâm một lòng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và chiến thắng dịch bệnh Covid-19” - thầy Thanh chia sẻ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/hoc-sinh-vung-dich-on-thi-tot-nghiep-thpt-vung-tam-vuot-kho-N5USIyCGR.html