Học sinh vùng bão lũ vẫn chưa thể trở lại trường học

Cùng với những thiệt hại nặng nề do bão chồng lũ gây ra, hôm nay (13-10), học sinh (HS) của một số tỉnh thành ở miền Trung vẫn chưa thể trở lại trường học.

Cùng với những thiệt hại nặng nề do bão chồng lũ gây ra, hôm nay (13-10), học sinh (HS) của một số tỉnh thành ở miền Trung vẫn chưa thể trở lại trường học.

Đến chiều 12-10, nhiều trường học ở H.Phú Vang (TT-Huế) vẫn ngập sâu trong lũ. Ảnh: HL

Đến chiều 12-10, nhiều trường học ở H.Phú Vang (TT-Huế) vẫn ngập sâu trong lũ. Ảnh: HL

Thừa Thiên-Huế: Nhiều trường học bị ngập sâu

Ông Nguyễn Tân- Giám đốc Sở GDĐT tỉnh TT-Huế cho biết, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nước lũ dâng rất cao nên để đảm bảo an toàn, từ ngày 8 đến 13-10, ngành GD-ĐT tỉnh đã cho tất cả HS từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học.

Theo ghi nhận của P.V, toàn tỉnh có 9 huyện, thị, TP thì Phong Điền, Phú Vang là hai huyện ngập nặng nhất. Tại H. Phong Điền có 62 trường học cấp THCS, TH và Mầm non thì cuối ngày 12-10, vẫn còn hơn 50% số trường vẫn ngập sâu trong lũ. Một số trường học tại các xã: Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương mực nước ở sân trường lên cao khoảng 1m, còn trong các phòng học mực nước khoảng 0,5 m. Ông Nguyễn Phi HùngTrưởng phòng GD-ĐT H.Phong Điền thông tin: "Hiện trên địa bàn vẫn còn nhiều trường ngập rất sâu. Nếu trời vẫn tiếp tục mưa thì khả năng nước lũ sẽ dâng cao. Ngoài ra, có nhiều trường bị hư hỏng rất nặng. Với tình hình mưa lũ như hiện nay thì khả năng trong 1-2 ngày tới, hơn 15.000 HS các cấp trên địa bàn huyện có thể vẫn chưa thể trở lại trường học". Cũng theo ông Nguyễn Phi Hùng, trong thời gian mưa bão, tại các trường đều có bố trí giáo viên thay nhau trực để bảo quản tài sản, tài liệu, trang thiết bị... Ngoài ra, có một số trường như TH Phong Chương 2, TH Phong Bình được trưng dụng tầng 2 để các hộ dân ở vùng trũng sơ tán đến đây tránh lũ.

Tương tự, tại H.Phú Vang có 80 trường học thì có 42 trường ngập lụt nặng, trong đó có nhiều trường như: TH Phú Tân, TH Phú An... ngập rất sâu. Ông Võ Văn Thịnh- Trưởng phòng GD-ĐT H. Phú Vang- cho biết, toàn bộ HS trên địa bàn huyện được nghỉ học từ chiều ngày 8-10 đến 13-10. Tuy nhiên, theo nhận định, với địa bàn có nhiều vùng thấp trũng nên tình trạng ngập lũ có khả năng kéo dài. Tại các huyện thị, TP còn lại, đến tối ngày 12- 10, nước lũ vẫn chưa rút, nhiều trường học đang còn ngập lụt.

Trước tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên- Huế, căn tình hình thực tế địa phương, sau lũ, các đơn vị, trường học thực hiện tổng vệ sinh và báo cáo cơ quan chủ quản để có kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại; đồng thời lên kế hoạch dạy bù cho những ngày nghỉ học.

Quảng Nam: Nhiều trường chưa cho học sinh đi học

Chiều 12-10, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho hay, do ảnh hưởng mưa lũ, nhiều địa phương vùng trũng vẫn còn bị ngập, chia cắt. Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn, Sở đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, TP và các trường học tùy thuộc điều kiện cụ thể của từng địa phương để tổ chức cho học sinh đi học trở lại trong ngày hôm nay (13-10); đối với những trường chưa thể tổ chức cho HS đi học trở lại thì có kế hoạch bố trí học bù đảm bảo tiến độ chương trình. Theo đó, tại H.Duy Xuyên, ông Phùng Hoàng - Trưởng phòng GDĐT H. Duy Xuyên cho biết, có 12 trường học ở các xã: Duy Trinh, Duy Vinh, Duy Phước và Duy Thành bị ngập nên chưa thể tổ chức cho học sinh đi học lại trong ngày 13-10. Tương tự, tại H.Đại Lộc, do điều kiện địa bàn nhiều nơi còn bị ngập lụt, đường đi bị chia cắt nên chỉ có một số xã vùng cao HS đi học trở lại trong ngày 13-10, còn lại thì nghỉ học...

Đà Nẵng: Học sinh H.Hòa Vang tiếp tục nghỉ học

Do ảnh hưởng của mưa bão, tại Đà Nẵng, nhiều vùng trên địa bàn H.HoàVang, Q.Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và một số khu vực trên địa bàn TP vẫn còn ngập lụt cục bộ. Để đảm bảo an toàn và nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, chiều 12-10, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng có công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại từ ngày 13-10. Riêng đối với HS, học viên các cấp thuộc H.Hòa Vang tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Trường TH Hòa Bắc tổng dọn vệ sinh với sự hỗ trợ, giúp đỡ của dân quân địa phương. Ảnh: X.C

Ngoài ra, đối với một số trường ở khu vực thấp trũng thuộc Q.Cẩm Lệ và Q.Ngũ Hành Sơn, theo chỉ đạo của Sở, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, hiệu trưởng các trường, giám đốc các Trung tâm GDTX đề xuất Phòng, Sở cho học sinh tiếp tục nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Được biết, trong đợt mưa bão vừa qua, toàn TP có 11 trường học ở H.Hòa Vang bị ngập nước, một số phòng học của trường THPT Nguyễn Trãi thuộc Q.Liên Chiểu bị thấm dột và trường THPT Hòa Vang bị sập 12 mét tường rào. Theo ghi nhận của P.V, trong ngày hôm qua (12-10), các trường học trên địa bàn TP đã khẩn trương tổ chức dọn vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lũ gây ra để đón học sinh đi học lại trong ngày hôm nay. Một số trường ở H.Hòa Vang ngay khi nước vừa rút đã huy động giáo viên, nhân viên, cán bộ cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của phụ huynh, dân quân địa phương tiến hành tổng dọn vệ sinh, xúc bùn non, lau chùi bàn ghế. Đơn cử như trường TH Hòa Liên, Hòa Bắc...

P.T-HL-LV

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_232921_.aspx