Học sinh Vũ Quang hào hứng với các hoạt động ngoại khóa

Thời gian qua, các trường tiểu học trên địa bàn huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, được đông đảo học sinh hứng thú, tích cực tham gia.

Hoạt động ngoại khóa được Trường Tiểu học thị trấn Vũ Quang lựa chọn nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2019) là buổi giao lưu nét đẹp giáo viên-học sinh.

Hoạt động ngoại khóa được Trường Tiểu học thị trấn Vũ Quang lựa chọn nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2019) là buổi giao lưu nét đẹp giáo viên-học sinh.

Một trong những hoạt động ngoại khóa được các em học sinh khối 5, Trường Tiểu học thị trấn Vũ Quang ấn tượng, thích thú nhất là chương trình trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Vũ Quang cách đây hơn 1 tháng.

Tại đây, các em được nhìn thấy những mẫu vật liên quan đến các loài động, thực vật quý hiếm như xương voi, lợn rừng, mèo rừng, cầy vằn và các loài linh trưởng khác.

Các em còn được nghe, biết rõ thêm vai trò, nhiệm vụ của cán bộ bảo vệ rừng trong việc giữ gìn và phát triển 1.829 loài thực vật, 94 loài thú, 315 loài chim, 58 loài bò sát, 88 loài cá, 316 loài bướm... phân bố tại đây.

Học sinh khối 5, Trường Tiểu học thị trấn Vũ Quang tham quan tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

Em Võ Hồng Ánh - Học sinh lớp 5A Trường Tiểu học thị trấn Vũ Quang chia sẻ: “Được tham gia giờ học ngoại khóa này chúng em rất vui, rất hứng khởi. Qua đây, chúng em biết được núi rừng quê hương có nhiều loài động vật, thực vật quý cần được bảo vệ, phát triển.

Ngoài ra, chúng em cũng thêm yêu thiên nhiên và yêu quý, trân trọng các cô, chú cán bộ lâm nghiệp, kiểm lâm đã ngày đêm bảo vệ, chăm sóc, bảo tồn các loài cây, chim, thú”.

Thầy Dương Quyết Định - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Vũ Quang cho biết thêm: “Sau khi tham gia các hoạt động trải nghiệm học sinh có điều kiện phát triển đầy đủ, toàn diện về các phẩm chất, năng lực theo chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn mới. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa các em tham quan núi đồi, đập nước, tổ chức kết nạp đội viên tại các địa chỉ đỏ...”

Chủ vườn đồi Lê Doãn Bình hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Đức Giang tỉa cành, chăm sóc cây cam

Mới đây, hơn 150 học sinh khối 3, 4, 5 ở Trường Tiểu học Đức Giang cũng rất thích thú khi được nhà trường cho đi dã ngoại tại vườn mẫu đạt chuẩn của gia đình ông Lê Doãn Bình – thôn 1 Văn Giang.

Ngay tại vườn cam, ngoài được nghe về công việc của người nông dân thì dưới sự hướng dẫn của thầy cô và chủ vườn, các em còn được trở thành những “nông dân nhí”, thực hành cách làm vườn, nhổ cỏ, hái cam, cắt cành...

Qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh, đồng thời giúp các em tích lũy được nhiều kỹ năng sống, kiến thức thực tế, hiểu và trân trọng công sức lao động của những người nông dân. Từ đó giáo dục các em về yêu lao động, quý trọng của cải, không ngừng nỗ lực trong học tập, rèn luyện để trở thành những con ngoan trò giỏi, mai này sống có ích cho xã hội.

Giáo viên Trường Tiểu học Ân Phú tham quan, trải nghiệm vườn đồi

Trên tinh thần hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về thực hiện chương trình giáo dục ngoại khóa, các trường tiểu học ở Vũ Quang đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phù hợp và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cho từng khối.

Các em học sinh Trường tiểu học Đức Lĩnh hào hứng tiếp cận xe thư viện lưu động để đọc sách, xem internet

Thầy Nguyễn Anh Sơn - Chuyên viên phụ trách khối tiểu học (Phòng GD&ĐT huyện Vũ Quang) cho biết: Các trường tiểu học trên địa bàn tháng nào cũng tổ chức hoạt động ngoại khóa theo từng chủ đề, chủ điểm khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện, tình hình thực tế và kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong tháng đó.

Qua đó đã giúp hình thành cho học sinh thói quen tích cực trong cuộc sống hằng ngày, chăm chỉ lao động; thực hiện trách nhiệm của người học sinh ở nhà, ở trường và địa phương; tôn trọng kỷ cương, pháp luật; biết tự đánh giá và tự điều chỉnh bản thân; hình thành những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa; có ý thức hợp tác nhóm và hình thành được năng lực giải quyết vấn đề...

Phương Thảo

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/giao-duc/hoc-sinh-vu-quang-hao-hung-voi-cac-hoat-dong-ngoai-khoa/184683.htm