Học sinh Việt giành thành tích cao tại cuộc thi Robotics toàn cầu

Tham gia cuộc thi robot toàn cầu 'FIRST Global Challenge 2018', ngoài thứ hạng 12/161 đội thi, đội Việt Nam gồm 4 học sinh trường THPT FPT còn giành Huy chương Đồng về thiết kế robot.

Sau 3 ngày thi đấu (16-18/8), đội Việt Nam gồm 4 học sinh trường Trung học Phổ thông FPT thắng 7 trên 8 trận vòng đấu loại, đạt 6.350 điểm.

Tại trận play off, do không có sự phối hợp tốt, nhóm đội Việt Nam, Estonia và Eritrea đã thất bại trước nhóm Anh, Georgia và Qatar và nhận vị trí 12 chung cuộc.

 Team Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và lọt top 12 của cuộc thi.

Team Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và lọt top 12 của cuộc thi.

Chuyến đi đến Mexico do mentor Lê Ngọc Tuấn - chuyên gia công nghệ IoT và Robotics, đồng thời là nhà sáng lập Maker Hanoi làm trưởng đoàn.

Bốn thành viên của đội tuyển Việt Nam góp mặt tại giải robot thế giới FIRST Global Challenge 2018 là Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Tuấn Hà, Nguyễn Phương Nam và Trần Thảo Nguyên. Tất cả đều là thành viên Câu lạc bộ Robotics tại trường nội trú FPT.

Đội tuyển robot Việt Nam (Theo thứ tự từ trái sang phải Trần Thảo Nguyên, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Tuấn Hà). (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Giang Nam và Tuấn Hà năm nay lên lớp 12, hai bạn đã từng tham gia cuộc thi FIRST Global Challenge 2017 tại Mỹ. Lần thứ hai trở lại sân chơi này, hai bạn mang theo quyết tâm và những bài học đắt giá từ thất bại mùa trước.

Hai thành viên còn lại năm nay lên lớp 11, tuy lần đầu đến với cuộc thi công nghệ quy mô toàn cầu nhưng đã chuẩn bị rất kỹ càng và hết sức tự tin.

Robot Fawkes được đánh giá cao và Huy chương Đồng về thiết kế robot. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Nói về kết quả đã đạt được, đại diện đội cho biết: “Năm 2018 thực sự là một năm đột phá của đội Việt Nam. Thành tích này là một niềm tự hào rất lớn cho đội khi đã mang lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên sàn đấu quốc tế. Kết quả này cũng góp phần đưa hình ảnh của những người trẻ đam mê công nghệ đến với công chúng, góp phần thúc đẩy phong trào STEM ở Việt Nam”.

Đội chỉ có 4 bạn nên cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai trò. Tuấn Hà là đội trưởng, thuộc đội chiến thuật, chịu trách nhiệm lái robot; Giang Nam phụ trách thiết kế, lắp ráp, xây dựng chiến thuật, điều khiển robot; Phương Nam đảm nhiệm lập trình, điều khiển các chức năng khác của robot; Thảo Nguyên lại bao quát khâu truyền thông, xin tài trợ và cũng là lái phụ.

Ban Tổ chức FIRST Global Challenge đã gửi cho mỗi đội một bộ “kit” giống nhau gồm các bảng mạch, ốc, vít, bánh xe… để các đội lên thiết kế và lắp ráp robot.

Từ tháng 4 và 5/2018, đội Việt Nam đã lên ý tưởng robot. Từ giữa tháng 6 và tháng 7, đội mới có thể tập trung toàn lực lượng để ổn định nhân sự, hoàn chỉnh robot và đến 13/8 lên đường tham dự cuộc thi tại Mexico.

Hội ý trước trận đấu. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Robot Việt Nam (góc phải ảnh) gọn nhẹ, thể hiện tính năng cơ động. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+).

Năm nay, Ban Tổ chức không tài trợ cho các đội thi khiến đội Việt Nam gặp phải không ít khó khăn khi phải tự túc toàn bộ kinh phí. Thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi cũng không có nhiều do Tuấn Hà và Giang Nam phải ôn thi SAT, giai đoạn chuẩn bị cũng trùng với những kỳ thi cuối năm.

Các thành viên vừa phải thiết kế robot, lập trình, tập luyện điều khiển robot vừa làm hồ sơ xin tài trợ, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, thực hiện các sản phẩm truyền thông theo yêu cầu của ban tổ chức… Thiếu thiết bị, đội cũng phải sử dụng thùng carton tái chế lại để luyện tập.

Thảo Nguyên cho biết thêm: “Tuấn Hà và Giang Nam đã bỏ ra rất nhiều thời gian để luyện tập, liên tục cải tiến và hoàn thiện robot, kể cả trước và sau khi đến Mexico.

Ở ngày thi đấu thứ hai, robot được lập trình và sửa lại kết cấu cánh tay để có thể tăng hiệu quả ăn điểm trước đối thủ, chúng em cũng sử dụng lối chơi mới, nhờ đó team Việt Nam đã có một chiến thắng ấn tượng trước đội Mexico – đội chủ nhà, ứng cử viên sáng giá của chức vô địch, trước đó đang giữ chuỗi thành tích bất bại. Đội cũng đã được trả lời phỏng vấn trước truyền hình của Mexico về chiến thắng này".

Đội Việt Nam trước trận play off. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Không chỉ là sân chơi công nghệ, cuộc thi còn là ngày hội giao lưu văn hóa của hơn 100 quốc gia đến từ khắp 5 châu.

Trưởng đoàn Lê Ngọc Tuấn đánh giá các bạn học sinh đã cố gắng và vượt lên chính mình để đạt được thứ hạng cao tại giải lần này, vượt xa so với thành tích tại giải lần trước diễn ra ở Mỹ, khi đó đội Việt Nam chỉ xếp hạng 58/175.

Các bạn trẻ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico.

"FIRST Global Challenge" là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2009 với mục đích tăng cường kiến thức khoa học giữa học sinh trung học, phát huy tính sáng tạo đổi mới và đoàn kết các nước thông qua công nghệ.

Diễn ra từ ngày 16/8 - 18/8/2018 tại Mexico, cuộc thi robot thế giới “FIRST Global Challenge 2018” dành cho các học sinh THCS và THPT, có chủ đề “Tác động năng lượng” thu hút sự tham dự của 161 đội tuyển đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo thể lệ của cuộc thi “FIRST Global Challenge 2018”, 3 đội tuyển sẽ được lập thành một nhóm thông qua việc bốc thăm ngẫu nhiên của Ban Tổ chức để thi đấu với một nhóm khác; và mỗi nhóm, với sự phối hợp cùng các đội khác nhau trong mỗi vòng đấu, tổng cộng sẽ thi đấu 8 trận.

>>> Đọc thêm: Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Robot Châu Á – Thái Bình Dương 2018

Vân Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hoc-sinh-viet-gianh-thanh-tich-cao-tai-cuoc-thi-robotics-toan-cau-d421601.html