Học sinh Việt đoạt 2 huy chương Bạc Olympic Vật lí Châu Á năm 2019

Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã mang về 2 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng, 1 bằng khen từ cuộc thi Olympic Vật lí Châu Á lần thứ 20.

Ngày 12/5, Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết cả 8 thí sinh lớp 12 tham gia cuộc thi Olympic Vật lí Châu Á lần thứ 20 năm 2019 tại Australia đều có thành tích.

Cụ thể, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 thí sinh tham gia và đạt 8/8 giải, gồm: 2 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng, 1 Bằng khen. Nếu xét thành tích của các đoàn qua số huy chương vàng và huy chương bạc, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 5, đứng sau Trung Quốc, Nga, Israel và Đài Loan.

Em Trịnh Duy Hiếu (Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và em Nguyễn Xuân Ưng, (Trường Trung học phổ thông chuyên khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) giành Huy chương Bạc.

 Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã mang về 2 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng, 1 bằng khen từ cuộc thi Olympic Vật lí Châu Á lần thứ 20.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã mang về 2 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng, 1 bằng khen từ cuộc thi Olympic Vật lí Châu Á lần thứ 20.

Em Nguyễn Xuân Tân (Trường Trung học phổ thông chuyên khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); em Lê Việt Hoàng (Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam); em Nguyễn Khánh Linh (Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa); em Trần Xuân Tùng (Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Asmterdam) và em Lê Công Minh Hiếu, học sinh lớp 12, (Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên Huế) giành Huy chương Đồng.

Em Lê Quang Huy, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam giành bằng khen.

Kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á năm 2019 được tổ chức tại Australia từ ngày 5 đến ngày 13/5 với sự tham gia của 22 nước và vùng lãnh thổ với có 165 thí sinh tham gia.

Kỳ thi này có 87 thí sinh đoạt giải (chiếm 52,72%); gồm 9 Huy chương Vàng; 16 Huy chương Bạc; 33 Huy chương Đồng và 29 bằng khen.

Linh Nhi

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hoc-sinh-viet-doat-2-huy-chuong-bac-olympic-vat-li-chau-a-nam-2019-d474492.html