Học sinh từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Olympic Toán học và Khoa học quốc tế

Ngày 27-11, kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế - IMSO 2019 đã khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 700 thí sinh đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

 700 thí sinh tham dự Olympic Toán học và Khoa học quốc tế.

700 thí sinh tham dự Olympic Toán học và Khoa học quốc tế.

Kỳ thi Olympic Toán học và Khoa học quốc tế dành cho học sinh tiểu học dưới 13 tuổi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003. Từ đó đến nay, kỳ thi đã được tổ chức luân phiên tại các quốc gia đăng cai và trở thành một sân chơi quốc tế rất có uy tín đối với học sinh và giáo viên. Với những ý nghĩa sâu sắc, thiết thực, bài thi bổ ích, mang tính phân loại và đánh giá cao cùng với sự tổ chức chuyên nghiệp, kỳ thi đang ngày càng tạo được sức lan tỏa, ngày càng có nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới tham dự.

Với chủ đề “Tư duy- Sáng tạo- Kỹ năng vượt trội”, IMSO 2019 được chia làm 2 bảng. Bảng A (cấp quốc tế) có 369 thí sinh dự thi thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Mỹ, Bungari, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan… Đoàn Việt Nam có 36 thí sinh tham dự. Bảng B (cấp thành phố) có 367 thí sinh đến từ các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội dự thi. Thí sinh dự thi ở mỗi môn toán học và khoa học bảng A sẽ tham gia 3 phần thi: Lý thuyết 1; lý thuyết 2; khám phá môn toán và thực hành môn khoa học. Thí sinh dự thi bảng B chỉ tham dự 2 phần thi lý thuyết 1 và lý thuyết 2.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ khẳng định thế giới đang phát triển mạnh mẽ xu hướng giáo dục với sự tích hợp liên môn giữa khoa học, công nghệ, kỹ thuật và môn toán. Các kiến thức, kỹ năng này đang được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau, giúp cho học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn áp dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống và tạo ra những sản phẩm cho xã hội.

Việc thành phố Hà Nội, Việt Nam được đăng cai để tổ chức kỳ thi IMSO 2019 lần này lại một lần nữa khẳng định được vị thế của Việt Nam qua các kỳ thi quốc tế. Kỳ thi đã thúc đẩy phong trào học tập, đặc biệt là học Toán và Khoa học trong giới trẻ Việt Nam, là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng khoa học của Việt Nam cũng như thế giới.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho rằng Toán và Khoa học có tầm quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của xã hội và khẳng định Bộ GD-ĐT sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ các hoạt động chuyên môn và học thuật để giúp tăng cường quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam cũng như các chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước.

Bà Elvira, Chủ tịch Ủy ban điều hành quốc tế IMSO phát biểu khai mạc kì thi.

24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự kì thi.

Kỳ thi IMSO đầu tiên được Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia tổ chức vào năm 2003 với 11 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia. Từ năm 2011, kỳ thi bắt đầu được mở rộng với nhiều nước tham dự và được tổ chức luân phiên tại các quốc gia đăng cai. IMSO 2019 kéo dài đến hết 30-11.

Tin, ảnh: NGUYỄN HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/hoc-sinh-tu-24-quoc-gia-va-vung-lanh-tho-tham-du-olympic-toan-hoc-va-khoa-hoc-quoc-te-603715