Học sinh Trường THCS Mỹ Đình 2, Hà Nội: Hào hứng với buổi truyên truyền các quy định của pháp luật

Sáng 5-4, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp Hà Nội phối hợp với Chi đoàn Trường THCS Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức Chương trình Truyền thông về Trợ giúp pháp lý, tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về trẻ em năm 2021 cho gần 800 học sinh vào tiết chào cờ.

Trong 1 giờ đồng hồ, học sinh trường THCS Mỹ Đình 2 đã được nghe Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp, Trung tâm TGPL Nhà nước, Sở Tư pháp Hà Nội tuyên truyền về về Luật Trợ giúp pháp lý và một số văn bản liên quan đến trẻ em như: Những nội dung cơ bản của Luật Trẻ em (quyền và nghĩa vụ trẻ em; thế nào là vi phạm quyền trẻ em…); Luật xử lý vi phạm hành chính (các hành vi bị xử lý vi phạm hành chính, mức xử phạt vi phạm hành chính…); Bộ luật Hình sự (các hành vi phạm tội Cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản …).

Gần 800 học sinh Trường THCS Mỹ Đình 2 lắng nghe các nội dung tuyên truyền pháp luật

Gần 800 học sinh Trường THCS Mỹ Đình 2 lắng nghe các nội dung tuyên truyền pháp luật

Lồng ghép các quy định của pháp luật với vụ án đặc biệt nghiêm trọng mới xảy ra tại trường THCS Hồng Hà, huyện Đan Phương, Hà Nội, Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Thị Thanh Xuân nhấn mạnh về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự; các mức độ của hành vi phạm tội (ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng) để các em học sinh cùng nắm rõ và tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, các em cũng hiểu được các nhóm đối tượng thuộc diện được giúp pháp lý miễn phí theo quy định hiện hành.

Nêu ví dụ về một tình huống liên quan đến tình cảm học trò, Trợ giúp viên pháp lý dẫn giải những hành vi vi phạm pháp luật và những khái niệm trong Bộ luật Hình sự như: Thế nào là đồng phạm? Thế nào là hung khí? ….

Học sinh hào hứng trả lời câu hỏi về những nội dung trong Luật

Lưu ý đối với độ tuổi học sinh, Trợ giúp viên pháp lý nêu những quy định của pháp luật về độ tuổi được sử dụng phương tiện gồm xe máy điện, xe máy, việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ để học sinh nắm vững, chấp hành nghiêm.

Cô Bùi Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Đình 2 cho biết: “Buổi tuyên truyền pháp luật của Trung tâm TGPL nhà nước, Sở Tư pháp Hà Nội hôm nay đã đem đến cho học sinh hiểu biết nhất định về những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân học sinh; giúp học sinh nhớ lại những kiến thức, quy định của pháp luật đã được học, đã được biết và bổ sung cho các em những kiến thức còn chưa biết”.

Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Thị Thanh Xuân đưa ra câu hỏi tình huống cho học sinh

“Trường THCS Mỹ Đình 2 luôn mong muốn được phối hợp với các tổ chức; trong đó Trung tâm TGPL nhà nước, Sở Tư pháp Hà Nội trong hoạt động tuyên truyền pháp luật để mang lại những hiểu biết cơ bản về pháp luật cho học sinh. Thời gian tới, rất mong sẽ có nhiều buổi tuyên truyền hơn nữa để các em được tư vấn, tăng nhận thức và nghĩa vụ công dân, từ đó thực hiện tốt những quy định của pháp luật; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và biết nhắc nhở, khuyên bảo người khác tuân thủ pháp luật…”- cô Bùi Thị Ngọc Lan nhấn mạnh.

Được biết, chương trình tuyên truyền pháp luật là hoạt động chuyên môn thường xuyên của Trung tâm TGPL Nhà nước, Sở Tư pháp Hà Nội. Năm nay, hoạt động này nằm trong kế hoạch chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Trung tâm.

Trước đó, Trung tâm TGPL Nhà nước đã thực hiện Chương trình với nội dung tương tự tại các trường như: THCS Nhị Khê (Thường Tín); THPT Ban Mai (Hà Đông). Dự kiến, từ nay đến hết tháng 4-2021, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tuyên truyền tại một số đơn vị trường học khác trên địa bàn TP Hà Nội.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hoc-sinh-truong-thcs-my-dinh-2-ha-noi-hao-hung-voi-buoi-truyen-truyen-cac-quy-dinh-cua-phap-luat-234022.html