Học sinh trường quốc tế được nghỉ để xem Olympic Việt Nam tập luyện

Ban huấn luyện Olympic Việt Nam mượn được sân tập rất đẹp ở một ngôi trường quốc tế, và nhà trường đã gửi một thông báo bất ngờ cho tất cả học sinh.

Đức Huy: Có lúc đội kiệt sức, chiến đấu bằng tinh thần Đức Huy chia sẻ nhiều lúc vì quá mệt mỏi, kiệt sức với lịch thi đấu dày. Tuy nhiên, anh và đồng đội luôn chiến đấu vì tinh thần, màu cờ sắc áo, người hâm mộ.

Sáng 31/8, Olympic Việt Nam có buổi tập chiến thuật tại ngôi trường quốc tế Sekolah Pelita Harapan cách khách sạn của đội 5 km. Buổi tập thu hút tất cả 300 học sinh trong trường đến theo dõi và cổ vũ.

Một nữ sinh lớp 11 cho phóng viên Zing.vn biết: “Bọn em đang trong giờ học nhưng được nghỉ để ra đây cổ vũ cho một đội tuyển bóng đá. Đến nơi, bọn em mới biết đó là tuyển Olympic Việt Nam”.

Cô Acol, giáo viên đi cùng học sinh của mình cho hay: “Ban giám hiệu đã gửi thư điện tử thông báo đội Olympic Việt Nam đến trường tập luyện lúc 10h. Các giáo viên có thể cho học sinh tạm nghỉ để ra theo dõi, sau đó trở lại lớp”.

Học sinh trường quốc tế ngồi ngoài bậc thềm xem Olympic Việt Nam tập luyện. Ảnh: Quang Thịnh.

Học sinh trường quốc tế ngồi ngoài bậc thềm xem Olympic Việt Nam tập luyện. Ảnh: Quang Thịnh.

Trường Sekolah Pelita Harapan có khuôn viên rộng rãi, không gian xanh, đầy đủ tiện nghi và cơ sở vật chất phục vục cho các hoạt động thể thao. Trường có 2 sân bóng đá với hệ thống tưới nước tự động, mặt cỏ sân rất đẹp khiến ban huấn luyện rất hài lòng.

Không khí bên ngoài hàng rào sân tập vô cùng náo nhiệt, từng lớp từng lớp được giáo viên đưa ra sân tập theo dõi Olympic Việt Nam. Một học sinh khác cho hay đội Indonesia cũng thường tập ở sân của trường.

Trao đổi với trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, ông nói: “Chúng tôi nhờ người của ban tổ chức tìm giúp, và nhà trường rất hoan nghênh, tạo điều kiện giờ giấc phù hợp với yêu cầu của ban huấn luyện đề ra”.

Sân tập khá đẹp khiến tinh thần của các cầu thủ cũng thoải mái trước trận đấu ngày mai với Olympic UAE. Ảnh: Quang Thịnh.

Ngày mai 1/9, Olympic Việt Nam tranh tấm huy chương đồng với Olympic UAE vào lúc 15h. HLV Park Hang-seo muốn cầu thủ tập luyện vào thời điểm nắng nóng giống như giờ thi đấu, nhưng sân tập và giờ tập của ban tổ chức lại không phù hợp nên đội phải tìm sân khác.

Chính vì vậy, HLV trưởng Olympic Việt Nam cho các cầu thủ ra sân vào lúc 10h. Đội đến sân tập trễ hơn thời gian dự kiến 10 phút và sẽ tập trong khoảng 60 phút. Báo chí được tác nghiệp 30 phút đầu.

Trước giờ tập, tiền vệ Đức Huy cho biết: “Khác với sau trận thắng Olympic Syria, chúng tôi không thể hồi phục thể lực trước Olympic Hàn Quốc, với hai ngày nghỉ ngơi thì Olympic Việt Nam sẵn sàng cạnh tranh cho tấm huy chương đồng với Olympic UAE”.

Kết thúc buổi tập, Olympic Việt Nam ký tặng trái bóng làm kỷ niệm cho trường quốc tế Sekolah Pelita Harapan. Ảnh: Quang Thịnh.

Đức Huy cùng Văn Toàn là 2 cầu thủ bị kiểm tra doping sau trận thắng Olympic Syria 1-0 ở tứ kết. Cả hai về khách sạn muộn nhất so với cả đội. Đức Huy bị thay ra đầu hiệp 2 trong trận thua Olympic Hàn Quốc.

Sau khi thi đấu xong trận tranh hạng ba, Olympic Việt Nam sẽ lên đường về nước vào trưa ngày 2/9 bằng chuyến bay thẳng từ Jakarta về Thủ đô Hà Nội, không quá cảnh tại TP.HCM.

Quang Thịnh (Từ Indonesia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoc-sinh-truong-quoc-te-duoc-nghi-de-xem-olympic-viet-nam-tap-luyen-post873362.html