Học sinh Trung Quốc bị gãy xương mũi vì giáo viên ném rác vào người

Trong lúc dọn vệ sinh, một giáo viên tiểu học ở thành phố Bắc Trấn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ném rác vào người học sinh khiến em bị gãy xương mũi.

Nạn nhân là em Lưu, được Bệnh viện Nhân dân Bắc Trấn chẩn đoán gãy xương mũi. Sau khi xảy ra vụ việc vào ngày 12/6, em được chuyển đến Thẩm Dương và Thượng Hải để kiểm tra, điều trị, theo The Papper.

 Nạn nhân được chuyển trường để ổn định sức khỏe và tâm lý. Ảnh: Pinterest.

Nạn nhân được chuyển trường để ổn định sức khỏe và tâm lý. Ảnh: Pinterest.

Giáo viên họ Tôn, người gây ra vụ tai nạn, đã hỗ trợ 50.000 nhân dân tệ (hơn 7.600 USD) chi phí điều trị cho gia đình học sinh.

Sau khi em Lưu xuất viện, Phòng Giáo dục địa phương đã tiến hành điều tra sơ bộ. Trong thời gian này hai bên nhiều lần thương lượng về vấn đề bồi thường. Nhưng do việc điều trị chưa hoàn thành, gia đình em Lưu không thể ước tính toàn bộ chi phí điều trị. Vì thế, nhà trường đề nghị giải quyết thông qua các vấn đề pháp lý.

Hiện, Phòng Giáo dục đã chuyển em Lưu đến một trường tiểu học khác trong thành phố, giúp em ổn định sức khỏe và tinh thần để tiếp tục học tập.

Đến ngày 15/12, cơ quan chức năng thành phố Bắc Trấn thông tin đã thành lập nhóm điều tra để làm rõ vụ việc. Đội điều tra trích xuất camera giám sát và thu thập bằng chứng, lời khai từ các nhân chứng có mặt tại hiện trường trong ngày xảy ra tai nạn.

Theo CCTV, trong thời gian tới, em Lưu sẽ được giám định chấn thương theo đúng thủ tục pháp lý. Giáo viên liên quan đã bị đình chỉ công tác và sẽ bị xử lý sau khi việc điều tra hoàn tất.

Thành phố Bắc Trấn cam kết sẽ điều tra, xác minh sự việc và xử lý theo luật pháp. Ngoài ra, cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức công tác ổn định sức khỏe, tâm lý cho nạn nhân. Toàn bộ quá trình điều trị, tư vấn được sắp xếp phù hợp để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho trẻ.

Minh Thúy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hoc-sinh-trung-quoc-bi-gay-xuong-mui-vi-giao-vien-nem-rac-vao-nguoi-post1163740.html