Học sinh trở lại trường: Linh hoạt phương án đào tạo

Trong những ngày đầu học sinh trở lại trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp khác nhau, trong đó có việc điều chỉnh môn học, khối lớp và biện pháp an toàn trong trường học.

Học sinh trường THCS Thanh Am, quận Long Biên, TP Hà Nội được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp học. Ảnh: Bảo Trọng

Học sinh trường THCS Thanh Am, quận Long Biên, TP Hà Nội được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp học. Ảnh: Bảo Trọng

Liên quan nội dung điều chỉnh lớp, khối học, nhiều trường điều chỉnh cho học sinh khối 9, 12 đi học đủ các buổi sáng trong tuần, các khối khác học cách nhật hoặc tách ca. Đơn cử, tại Long Biên, lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận cho biết, các cơ sở giáo dục được yêu cầu điều chỉnh phòng học, ưu tiên học sinh khối 9 được đến trường, kịp hoàn thành chương trình THCS và ôn thi vào lớp 10 THPT. Học sinh khối 6, 7 và 8, nhà trường sẽ tùy theo tình hình để bố trí lớp học tách, chia ca theo các ngày so le trong tuần. Ngoài ra, các giờ học, tan lớp cũng được các trường triển khai lệch nhau để tránh tụ tập đông người.

Theo ông Hà Xuân Nhâm - Hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú, quận Đống Đa, học sinh khối 12 sẽ đi học đủ các buổi sáng trong tuần, mỗi buổi sẽ dạy 4 tiết. Học sinh khối 10, 11 chỉ đến trường 1 buổi mỗi tuần để tham gia các môn học như Ngoại ngữ, vì cần tương tác trực tiếp với các giáo viên người nước ngoài. Còn lại, trường vẫn ưu tiên cho các lớp học trực tuyến để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.

Tại quận Hà Đông, trao đổi với Kinh tế & Đô thị, bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông cho biết, đã đề nghị các trường linh hoạt phương án đào tạo bảo đảm kết thúc chương trình như dự kiến. Theo bà Hằng, trên địa bàn quận vẫn còn một số trường học chưa đủ điều kiện để triển khai việc tách lớp, chia ca. Do đó, để phân phối phòng học hợp lý, Phòng GD&ĐT quận đã đề nghị ban lãnh đạo nhà trường xem xét tăng cường một số môn học trực tuyến như Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhạc.

Tại quận Cầu Giấy, học sinh khối 9 cũng được tăng ca học để bảo đảm chương trình. Một số môn học và hoạt động giáo dục tự chọn sẽ được chuyển sang dạy, học trực tuyến.

Tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp và chưa biết đến khi nào Việt Nam mới công bố hết dịch, ở nhiều trường học, giáo viên sẽ quá tải bởi áp lực tách lớp, tăng ca. Tuy nhiên, tất cả đều đang nỗ lực, cố gắng, chia sẻ khó khăn trong thời điểm này nhằm bảo đảm chương trình dạy học và bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Bảo Thắng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hoc-sinh-tro-lai-truong-linh-hoat-phuong-an-dao-tao-383437.html